Cựu Giám đốc Công ty Adani Phước Minh lĩnh 10 năm tù vì chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 3/4, bị cáo Du Thị Phương Thảo (sinh năm 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy - cũ, thành phố Hà Nội) bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175, khoản 4, điểm b - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn điện mặt trời Adani Phước Minh (gọi tắt là Công ty Adani) là đơn vị liên doanh với Ấn Độ, chủ đầu tư xây dựng và đang vận hành dự án điện mặt trời quy mô 1.000 tỷ đồng tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (cũ). Thảo là giám đốc chi nhánh Công ty Adani từ ngày 1/7/2020 đến tháng 8/2021, phụ trách quản lý tài chính của công ty.

Quá trình thi công dự án điện mặt trời Adani Phước Minh, Công ty đã nhiều lần chuyển tiền tạm ứng cho Thảo để chi trả cho các chi phí của dự án. Thời điểm này, Thảo xin nghỉ việc. Tuy nhiên, trên sổ sách, Thảo chưa cung cấp được chứng từ chi số tiền 6 tỷ đồng. Do đó, ông Swain Saumya R (quốc tịch Ấn Độ) - Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Adani đã thống nhất với Thảo về việc Công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ông Đỗ Văn H (Giám đốc dự án). Sau đó, ông H sẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Thảo. Thảo có nhiệm vụ chuyển lại tiền vào tài khoản Công ty để hoàn thiện chứng từ tạm ứng đã chi 6 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận trên, ngày 9/8/2021, Công ty Adani chuyển khoản 6 tỷ đồng cho ông Đỗ Văn H và ông này chuyển tiền ngay cho Thảo. Tuy nhiên, nhận được số tiền trên, Thảo không hoàn trả tạm ứng cho công ty. Công ty Adani nhiều lần yêu cầu Thảo trả lại tiền nhưng Thảo đưa ra nhiều lý do để không hoàn trả như: Cổ đông công ty yêu cầu giữ lại tiền, Phó Giám đốc thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân của Thảo nên bị cáo phải chịu rủi ro về thuế trong tương lai…

Mặc dù vậy, khi làm việc với cơ quan chức năng, Thảo không cung cấp được các tài liệu liên quan để chứng minh cho việc bị cáo đã thực chi 6 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan công an cũng xác định khi nhận tiền, Thảo đã chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, Thảo khai nhận bị cáo dùng một phần tiền để đầu tư vào tiền điện tử nhưng đến nay đã bị thua lỗ, một phần khác bị cáo sử dụng vào các chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, bị cáo Thảo đã bồi thường, khắc phục cho công ty hơn 4,2 tỷ đồng.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.