Cựu danh thủ Park Ji Sung: 'Nhật Bản đá thảnh thơi như giao hữu, không phải World Cup'

Cựu danh thủ Hàn Quốc và hiện là bình luận viên của JTBC, Park Ji Sung, đã dành nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn áp đảo của đội tuyển Nhật Bản sau chiến thắng 4-0 trước Tunisia tại vòng bảng World Cup 2026.

Ngày 21/6 (giờ Hàn Quốc), Nhật Bản đánh bại Tunisia với tỷ số 4-0 trong trận đấu thuộc bảng F diễn ra tại sân Monterrey ở Guadalupe, Mexico.

Sau trận hòa 2-2 trước Hà Lan ở lượt mở màn, chiến thắng này giúp Nhật Bản có 4 điểm sau hai trận, tạm đứng nhì bảng. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu hiện chỉ cần hòa Thụy Điển ở lượt trận cuối để giành vé vào vòng knock-out.

Trong vai trò bình luận viên trực tiếp trận đấu, Park Ji Sung không giấu được sự ngưỡng mộ trước cách Nhật Bản kiểm soát thế trận.

"Tôi có thể cảm nhận rất rõ Nhật Bản đã phát triển đến mức nào so với trước đây. Họ thi đấu với sự thoải mái giống như đang chơi một trận giao hữu hơn là một trận đấu World Cup".

Chú thích ảnh
Park Ji Sung không giấu được sự ngưỡng mộ trước cách Nhật Bản kiểm soát thế trận. Ảnh THX/TTXVN.

Cựu tiền vệ của Manchester United nhấn mạnh, điều khiến ông ấn tượng nhất không phải là tỷ số, mà là cách các cầu thủ Nhật Bản vận hành như một tập thể hoàn chỉnh. "Điều rất đáng chú ý là từng cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình và thực hiện nhiệm vụ gần như hoàn hảo".

Đội tuyển Nhật Bản sớm chiếm quyền kiểm soát trận đấu. Ngay phút thứ 4, Daichi Kamada mở tỷ số sau đường căng ngang của Keito Nakamura. Đến phút 31, tiền đạo Ayase Ueda nhân đôi cách biệt sau khi đón đường chuyền của Ko Itakura rồi tung cú sút xa hiểm hóc bằng chân phải.

Sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục duy trì sức ép. Phút 69, Ueda kiến tạo để Junya Ito ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 83, Ueda hoàn tất cú đúp bằng một pha đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng 4-0.

Không chỉ ghi bốn bàn thắng, Nhật Bản còn hoàn toàn khóa chặt hàng công Tunisia khi không cho đối thủ tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút.

Park Ji Sung cho rằng thành công hiện tại của Nhật Bản là kết quả của chiến lược phát triển dài hạn. "Hiện nay có gần 100 cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu. Họ không phải đột nhiên trở nên mạnh hơn. Họ đã phát triển từng chút một để đạt được vị trí ngày hôm nay".

Theo huyền thoại bóng đá Hàn Quốc, đây cũng là bài học quý giá cho bóng đá nước nhà. "Ở góc độ khác, điều đó cũng cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể đạt được sự phát triển tương tự. Tôi hy vọng đội tuyển Hàn Quốc sẽ thể hiện một bộ mặt mới, tiến bộ hơn trong những trận đấu còn lại".

(Thể thao văn hóa)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Ngay sau khi kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích và tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh, nghị lực của các vận động viên, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thưởng nóng kịp thời cho các tấm huy chương quý giá.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.