Cựu Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam có thể là Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Triều Tiên có khả năng đã chọn cựu đại sứ nước này tại Việt Nam giữ cương vị trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân.
Chú thích ảnh
Cựu Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong-gil. Ảnh: Yonhap

Nguồn tin giấu tên của Yonhap cho biết trong cuộc gặp lần thứ ba giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự (DMZ) ngày 30/6, Bình Nhưỡng đã đề cập với Washington rằng đoàn đàm phán của nước này sẽ được dẫn dắt bởi ông Kim Myong-gil.

Ông Kim Myong-gil dự kiến thay thế ông Kim Hyok-chol, người được cho không còn được tín nhiệm sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tổ chức vào cuối tháng 2 tại Hà Nội.

Trong khi đó, đoàn đàm phán phía Mỹ nhiều khả năng do Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun dẫn đầu.

Trong cuộc gặp tại DMZ, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un thống nhất tái khởi động đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến rằng cuộc đàm phán có thể được tái khởi động từ giữa tháng 7 này.

Theo Yonhap, đoàn đàm phán của Triều Tiên dường như chủ yếu bao gồm các thành viên Bộ Ngoại giao. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho dự kiến gặp người đồng cấp Pompeo bên lề diễn đàn khu vực thường niên sẽ tổ chức tại Thái Lan vào đầu tháng 8.

Trong khoảng thời gian từ năm 2006-2009, ông Kim Myong-gil giữ chức vụ Phó trưởng phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc ở New York. Có thông tin rằng ông Kim Myong-gil đã tìm hiểu sâu về vấn đề liên quan đến Mỹ khi còn công tác tại một viện nghiên cứu hòa bình thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Tháng 8/2015, ông Kim Myong-gil được bổ nhiệm làm Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam. Trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tổ chức tại Hà Nội, ông Kim Myong-gil luôn theo sát Chủ tịch Kim Jong-un. Sau 4 năm công tác tại Việt Nam, ông Kim Myong-gil đã quay trở về Bình Nhưỡng hồi tháng 4 vừa qua.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.