Cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump bị bắt giữ vì cáo buộc gian lận

Ngày 20/8, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ ông Steve Bannon - cựu cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, do các công tố viên liên bang cáo buộc nhân vật này và 3 đối tượng khác lừa đảo hàng trăm nghìn USD của các nhà tài trợ quyên góp cho dự án xây bức tường dọc biên giới với Mexico.
Chú thích ảnh
Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon. Ảnh: Reuters

Theo các công tố viên Mỹ, chiến dịch gọi vốn cộng đồng trực tuyến mang tên “We Build the Wall" (tạm dịch là: Chúng ta xây dựng bức tường), đã quyên góp được hơn 25 triệu USD. Mặc dù các bị đơn tuyên bố sẽ sử dụng số tiền này cho dự án xây dựng, nhưng thay vào đó họ lại sử dụng cho lợi ích riêng. Ông Bannon bị cáo buộc nhận hơn 1 triệu USD trong số tiền đó thông qua một tổ chức phi lợi nhuận.

Ông Steve Bannon là người có nhiều đóng góp cho chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Sau đó, ông đã được bổ nhiệm là Trưởng nhóm cố vấn chiến lược của Nhà Trắng. Ông Bannon rời Nhà Trắng hồi tháng 8/2017.

Ngoài ông Bannon, một số nhân vật khác như Brian Kolfage, Andrew Badolato và Timothy Shea cũng bị truy tố. Ông Kolfage dự kiến sẽ bị đưa ra trình diện trước một tòa án liên bang ở Florida vào ngày 20/8. Ông Bannon sẽ ra trình diện tại tòa án ở Manhattan, còn hai bị cáo còn lại sẽ được đưa ra tòa án ở Quận Trung tâm ở Florida và Colorado.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.