Cựu cố vấn của ông Donald Trump có thể bị truy tố về tội khinh thường Quốc hội

Ngày 21/10, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã nhất trí đề xuất tội danh khinh thường Quốc hội đối với ông Steve Bannon, cựu cố vấn và là đồng minh lâu năm của cựu Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Ông Steve Bannon, cựu cố vấn hàng đầu của cựu Tổng thống Donald Trump, rời tòa án tại New York, Mỹ, ngày 20/8/2020. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Với quyết định này, ông Bannon có thể bị truy tố hình sự vì tội từ chối hợp tác trong cuộc điều tra về vụ bạo loạn tại Đồi Capitol xảy ra ngày 6/1 năm nay.

Với 229 phiếu thuận và 202 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã nhất trí khuyến nghị đưa ra cáo buộc trên chống lại ông Bannon. Trong số nghị sĩ ủng hộ, có 9 Hạ nghị sĩ Cộng hòa và hầu hết trong số này cũng đã bỏ phiếu thuận với kiến nghị luận tội cựu Tổng thống Trump vào đầu năm nay liên quan đến "vụ bạo loạn 6/1". Dự kiến, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland  sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có truy tố ông Bannon hay không.

Cuộc bỏ phiếu trên của Hạ viện Mỹ diễn ra sau khi Ủy ban đặc biệt phụ trách điều tra vụ bạo loạn trên ngày 19/10 nhất trí thông qua đề xuất tương tự. Trước đó, Ủy ban đặc này đã gửi trát hầu tòa tới Cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và cựu chiến lược gia Steve Bannon nhằm làm rõ vụ việc trên. Tuy nhiên, ông Bannon đã từ chối trình diện trước ủy ban này và cho biết luật sư của ông Trump đã đề nghị ông không ra trình diện. 

Nếu bị truy tố, ông Bannon có thể phải đối mặt với án phạt 12 tháng tù giam và 100.000 USD.

Các nhà điều tra cho rằng lời khai làm chứng của ông Bannon rất quan trọng trong việc làm rõ vai trò của cựu Tổng thống Trump trước và trong quá trình xảy ra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol vào đúng thời điểm Quốc hội Mỹ tiến hành chứng thực chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ khi đó là ông Joe Biden. Một số nhà lập pháp còn cho rằng ông Bannon bị triệu tập vì từng có phát biểu cho thấy ông biết trước về “những sự kiện bạo loạn” sẽ xảy ra vào ngày 6/1.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.