Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ nêu lý do Tổng thống Trump không thể dựa vào CIA

Một tuyên bố mới đây của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn cho rằng Tổng thống Donald Trump cần có một trung tâm tình báo riêng tại Nhà Trắng, vì không thể hoàn toàn tin tưởng vào các cơ quan tình báo truyền thống như CIA.
Chú thích ảnh
Ông Michael Flynn, cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo đài RT ngày 29/9, ông Michael Flynn, người từng giữ cương vị Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ trong những ngày đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, cho rằng Nhà Trắng nên thành lập một trung tâm tình báo riêng biệt. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Alex Jones, ông Flynn nhận định Tổng thống không thể phụ thuộc hoàn toàn vào các báo cáo từ cộng đồng tình báo Mỹ, bao gồm cả CIA, do lo ngại khả năng bị thao túng thông tin.

Ông Flynn nhấn mạnh rằng CIA sở hữu một trung tâm hoạt động rất mạnh, với khả năng thu thập và phân tích thông tin tình báo trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, theo ông, những gì Tổng thống cần là một cơ chế giám sát độc lập, có thể cung cấp thông tin chính xác và trực tiếp cho Nhà Trắng, nhằm tránh việc dữ liệu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị hoặc quan điểm của bộ máy hành chính. “Điều mà Tổng thống Trump cần là một trung tâm điều hành hoạt động thay mặt ông và phản ứng với mọi sự việc xảy ra trên khắp thế giới”, ông Flynn nói.

Đáng chú ý, quan điểm của ông Flynn nhận được sự ủng hộ từ ông Kirill Dmitriev, Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từng tham gia các cuộc trao đổi về bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Dmitriev cho rằng sáng kiến này có thể mang lại giá trị lớn “trong bối cảnh thông tin sai lệch từ những thành phần trong bộ máy chính phủ và các thế lực toàn cầu có thể gây tác động đến các quyết định quan trọng liên quan tới an ninh và thịnh vượng toàn cầu”.

Ông Flynn, người từng từ chức chỉ sau vài tuần đảm nhiệm vị trí Cố vấn An ninh quốc gia do những tranh cãi liên quan đến liên hệ với Đại sứ Nga tại Washington, từ lâu đã khẳng định bản thân là mục tiêu của cái gọi là “nhà nước ngầm”. Theo ông, những lực lượng này tìm cách phá hoại chiến thắng bầu cử của ông Trump và cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ là “người bị Moskva thỏa hiệp”.

Trong khi đó, ông Dmitriev cũng bày tỏ quan điểm rằng các thành phần trong chính phủ Mỹ có xu hướng phản đối nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm cải thiện quan hệ với Nga. Ông dẫn chứng về những tranh cãi gần đây liên quan đến vai trò của Cục Điều tra liên bang (FBI) trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021, khi có thông tin cho rằng hàng trăm đặc vụ mặc thường phục đã tham gia giám sát đám đông.

Những phát biểu của ông Flynn và sự đồng thuận từ phía Nga một lần nữa làm dấy lên tranh luận về mức độ độc lập và tính khách quan của hệ thống tình báo Mỹ, cũng như cách thức Nhà Trắng tiếp nhận và xử lý thông tin trong những tình huống nhạy cảm. Một số nhà phân tích cho rằng việc đề xuất thành lập trung tâm tình báo riêng có thể đặt ra những thách thức lớn về pháp lý, tổ chức và ngân sách, trong khi những người ủng hộ lại coi đây là cách giúp Tổng thống có thêm công cụ nhằm giảm thiểu rủi ro từ “thông tin bị bóp méo”.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.