Cựu Chủ tịch Quốc hội Burkina Faso bị bắt tại nhà riêng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/3, cựu Chủ tịch Quốc hội Burkina Faso, ông Alassane Bala Sakandé, đã bị Hiến binh quốc gia bắt giữ tại nhà riêng.
Chú thích ảnh
Ông Alassane Bala Sakande (trái), khi còn là Chủ tịch Quốc hội Burkina Faso, và ông Roch Marc Christian Kabore, khi đương chức Tổng thống Burkina Faso, tại một sự kiện ở Ouagadougou ngày 15/10/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông cáo báo chí do luật sư của ông Bala Sakandé công bố, cựu Chủ tịch Quốc hội Burkina Faso đã bị bắt tại nhà riêng vào sáng sớm 27/3. Ông được đưa đến trại Hiến binh Paspanga, ở Ouagadougou. Các luật sư của ông Sakandé cho biết ông bị bắt sau khi phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24/3 của đảng Phong trào Nhân dân cho Tiến trình (MPP). Trong cuộc họp báo, ông Sakandé đã yêu cầu trả tự do cho cựu Tổng thống bị phế truất Roch Marc Christian Kaboré.

Theo các luật sư của ông Sakandé, vị cựu Chủ tịch Quốc hội này đã được tiếp cận luật sư và đã được đưa ra trình diện trước tòa cùng luật sư.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.