Cựu Chủ tịch Nissan bị bắt lại với các cáo buộc mới

Ngày 21/12, các công tố viên Nhật Bản đã bắt lại cựu Chủ tịch tập đoàn Nissan Motor, ông Carlos Ghosn do những cáo buộc mới xung quanh việc ông Ghosn đã để Nissan phải “gánh” thay khoản lỗ 16,6 triệu USD từ hoạt động đầu tư cá nhân, qua đó tước đi cơ hội tại ngoại của ông.
Chú thích ảnh
Ông Carlos Ghosn khi giữ chức Chủ tịch Nissan. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình Asahi của Nhật Bản đưa tin các công tố viên cũng đã kiểm tra nơi cư trú của ông Ghosn tại thủ đô Tokyo để tìm kiếm chứng cứ.

Lệnh bắt lại ông Ghosn được đưa ra theo yêu cầu của các công tố viên sau khi Tòa án thành phố Tokyo ngày 20/12 bác đề nghị của các công tố viên về việc gia hạn giam giữ đối với ông Ghosn.

Với lệnh bắt giữ mới, ông Ghosn có thể bị giam giữ thêm 10 ngày tại một nhà tù ở Tokyo. Điều này đồng nghĩa với việc ông Ghosn sẽ không được tại ngoại trước dịp Giáng sinh như mong muốn bảo lãnh của các luật sư.

Các công tố viên Tokyo cho biết vụ bắt lại dựa trên những nghi ngờ rằng vào tháng 10/2008, ông Ghosn đã chuyển các giao dịch cá nhân sang cho Nissan, khiến tập đoàn này phải chịu khoản lỗ ước tính 1,85 tỷ yen (16,6 triệu USD).

Ông Ghosn cũng gây thiệt hại cho Nissan bằng cách khiến công ty gửi tổng cộng 14,7 triệu USD trong bốn lần vào một tài khoản ngân hàng liên quan tới ông trong giai đoạn từ tháng 6/2009 đến tháng 3/2012 .

Trước lần bắt giữ mới nhất này, ông Ghosn từng hai lần bị bắt giữ kể từ ngày 19/11, liên quan tới các cáo buộc vi phạm Luật quản lý sàn giao dịch và công cụ tài chính, thao túng các hồ sơ tài chính và báo cáo không đầy đủ thu nhập cá nhân từ năm 2010. Cùng bị bắt với ông Ghosn còn có phụ tá thân cận của ông - cựu Giám đốc đại diện của Nissan Greg Kelly.

Theo các công tố viên Tokyo, ông Ghosn bị tình nghi kê khai thu nhập tại Nhật Bản thấp hơn so với thực tế 5 tỷ yen (tương đương 44,6 triệu USD) trong vòng 5 năm (tính đến tháng 3/2015). Riêng trong các báo cáo chứng khoán của Nissan trong 3 năm qua (tính đến tháng 3/2018), ông Ghosn bị nghi ngờ kê khai thu nhập thấp hơn so với thực tế 4,2 tỷ yen (tương đương 37,3 triệu USD).

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.