Cựu Chủ tịch FIFA qua đời ở tuổi 100

Ngày 16/8, ông Joao Havelange, cựu cầu thủ bóng nước Brazil và là người từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trong 24 năm, đã qua đời ở tuổi 100 tại một bệnh viện ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil.
Cựu Chủ tịch FIFA qua đời ở tuổi 100 ảnh 1

Cựu chủ tịch FIFA Joao Havelange.

Giới chức bệnh viện Samaritano, nơi ông Havelange từng điều trị bệnh viêm phổi hồi tháng 7 vừa qua, đã xác nhận thông tin trên, tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Joao Havelange từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên đoàn thể thao Brazil từ năm 1956 đến năm 1974. Sau đó, ông làm người đứng đầu FIFA trong 24 năm (từ năm 1974 đến năm 1998), trở thành Chủ tịch FIFA đầu tiên không phải là người châu Âu.

Trong thời gian này, ông Havelange đã có đóng góp rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của bóng đá và nâng tầm của FIFA. Ông đã quyết định nâng số đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup từ 16 lên 32 đội, đồng thời sáng lập ra giải U17 thế giới, U20 thế giới và Giải vô dịch bóng đá nữ thế giới.

Ông cũng từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch danh dự FIFA, tuy nhiên ông đã từ chức vào năm 2013 sau khi vướng phải cáo buộc nhận hối lộ.

Cựu Chủ tịch FIFA Havelange còn có vai trò rất lớn trong việc giúp Brazil giành quyền đăng cai tổ chức World Cup 2014 và Olympic 2016. Để tôn vinh những đóng góp của vị cựu quan chức thể thao này, tên ông đã được đặt tên cho một sân vận động tại thành phố Rio de Janeiro.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.