Cựu Chánh án Nasir Ul Mulk nhậm chức thủ tướng tạm quyền Pakistan

Ngày 1/6, cựu Chánh án Nasir Ul Mulk đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng tạm quyền của Pakistan.
Cựu Chánh án Nasir Ul Mulk nhậm chức thủ tướng tạm quyền Pakistan ảnh 1

Ông Nasir Ul Mulk. Ảnh: Tribune/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Nasir Ul Mulk diễn ra tại Dinh Tổng thống Pakistan ở thủ đô Islamabad, chỉ vài giờ sau khi quốc hội nước này chính thức giải tán chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain đã chủ trì buổi lễ.

Ngày 28/5 vừa qua, ông Mulk được đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) cầm quyền và đảng đối lập nhất trí chỉ định làm Thủ tướng tạm quyền của Pakistan, trong khi chính phủ đương nhiệm đang trong những ngày làm việc cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/5.
Ông Mulk sinh năm 1950 tại khu vực Mingora thuộc thành phố Swat. Ông nhậm chức Chánh án thứ 22 của Pakistan hồi năm 2014.
Pakistan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 25/7 tới. Thủ tướng tạm quyền sẽ điều hành đất nước trong khoảng thời gian quốc hội giải tán và chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, chính phủ tạm quyền thường không đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào để chờ chính phủ mới được thành lập sau bầu cử.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.