Cựu cán bộ ngân hàng lĩnh 12 năm tù do lừa đảo hơn 8,6 tỷ đồng

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phúc Nhân (sinh năm 1994, ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Phúc Nhân tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN phát

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Phúc Nhân được một Ngân hàng Thương mại Cổ phần Chi nhánh Bạc Liêu tuyển dụng từ năm 2016 và phân công làm việc tại Phòng giao dịch Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Từ năm 2016-2020, làm cán bộ tín dụng; từ tháng 1/2021 đến hết năm 2022 là cán bộ quan hệ khách hàng của tại Phòng giao dịch Hộ Phòng của ngân hàng Chi nhánh Bạc Liêu. Sau đó, điều động về ngân hàng Chi nhánh Bạc Liêu làm cán bộ thu nợ thuộc Phòng Tổng hợp từ tháng 12/2022 đến khi bị cho thôi việc.

Trong thời gian làm việc tại Phòng giao dịch Hộ Phòng, bị cáo Nguyễn Phúc Nhân phụ trách, quản lý nhiều hồ sơ vay vốn của khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Do chi tiêu cá nhân và bảo đảm các khoản vay do mình phụ trách không có chỉ tiêu xấu (nợ quá hạn) nên bị cáo Nhân đã vay tiền với lãi suất cao (vay nặng lãi) của nhiều người khác dẫn đến không còn khả năng chi trả. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ các khoản vay của khách hàng bằng cách ký khống chứng từ, thủ tục giải ngân; giả chữ ký của khách hàng… để chiếm đoạt số tiền hơn 8,6 tỷ đồng. Cụ thể, bị cáo chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền 2,95 tỷ đồng; chiếm đoạt của bà L.T.T số tiền 4,52 tỷ đồng; chiếm đoạt của ông H.K.N số tiền 500 triệu đồng và chiếm đoạt của N.T.T.L số tiền 640 triệu đồng.

Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Phúc Nhân thành khẩn khai báo; tự nguyện giao nộp tài sản để khắc phục hậu quả; tích cực hợp tác, hỗ trợ Cơ quan điều tra làm rõ các vấn đề có liên quan đến hành vi phạm tội trong vụ án cho vay nặng lãi. Các bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Từ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phúc Nhân 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tiếp tục bồi thường cho các bị hại số tiền còn lại là 2,799 tỷ đồng.

Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.