Cựu Bộ trưởng Y tế Ethiopia được bầu làm Tổng Giám đốc mới của WHO

Phóng viên TTXVN tại Geneva đưa tin, ngày 23/5 (giờ địa phương) tại Geneva (Thụy Sĩ), cựu Bộ trưởng Y tế Ethiopia, ông Tedros Adhanom, 52 tuổi, đã được bầu làm Tổng Giám đốc mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Cựu Bộ trưởng Y tế Ethiopia được bầu làm Tổng Giám đốc mới của WHO ảnh 1

Ông Tedros Adhanom (giữa). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc bỏ phiếu bầu người đứng đầu WHO, ông Tedros Adhanom, nhà nghiên cứu nổi tiếng về bệnh sốt rét, đã giành chiến thắng trước 2 ứng cử viên khác là ông David Nabarro, người Anh và bà Sania Nishtar, người Pakistan.

Đây sẽ là lần đầu tiên một đại diện của châu Phi trở thành lãnh đạo WHO - một trong các tổ chức quan trọng hàng đầu của Liên hợp quốc, có trụ sở tại Geneva. Tổng Giám  đốc mới của WHO sẽ nhậm chức ngày 1/7/2017, thay cho bà Margaret Chan, người đứng đầu WHO trong 10 năm.

Trước đó cùng ngày, 194 thành viên của WHO đã tiến hành bỏ phiếu để bầu chọn Tổng Giám đốc mới. Cả 3 ứng cử viên tham gia cuộc chạy đua vào chiếc ghế này đều đưa ra các cam kết cải cách toàn diện nhằm gia tăng uy tín của WHO.

 

Bà Chan, một nhà vật lý học người Hong Kong (Trung Quốc), sẽ kết thúc nhiệm sở ngày 30/6 tới, sau một thập kỷ lãnh đạo WHO ứng phó với một loạt dịch bệnh mới trên thế giới như cúm gia cầm, Ebola và thực thi các chương trình của các thập kỷ trước đó nhằm chống lại bệnh sốt rét, AIDS và suy dinh dưỡng. Đây cũng sẽ tiếp tục là thách thức y tế phức tạp mà lãnh đạo mới của WHO sẽ phải giải quyết.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.