Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ bình luận về chính sách thuế quan của Tổng thống Trump

Theo Bloomberg, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết lý do cho chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump là "không rõ ràng và hoàn toàn không hợp lý".
Chú thích ảnh
Bà Janet Yellen, khi còn là Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu trong cuộc họp báo tại San Francisco, ngày 10/11/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bà Yellen là người từng là giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dưới thời Tổng thống Barack Obama và giai đoạn đầu của chính quyền ông Trump. Bà cho rằng những biến động hỗn loạn gần đây trên thị trường trái phiếu Mỹ và sự suy yếu của đồng USD phản ánh tâm lý mất niềm tin của giới đầu tư, tuy rằng tình hình vẫn chưa đến mức buộc Fed phải tiến hành can thiệp.

“Các bước đi hướng tới xóa bỏ hoặc hạ thuế quan là tích cực, nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất ổn”, bà Yellen phát biểu hôm 14/4 trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Balance of Power của Bloomberg Television.

Bà bày tỏ sự bối rối trước một số mục tiêu trong chiến dịch áp thuế quan của chính quyền Mỹ hiện nay. Bà cho biết các mức thuế mà ông Trump cam kết sẽ mang tính chất đối ứng nhưng bản chất lại được tính toán dựa trên mức thâm hụt thương mại song phương. Trong đó, một số nền kinh tế bị Mỹ tuyên bố áp thuế quan đối ứng cao hơn vì đang thặng dư thương mại cao với Mỹ. Nhưng mức thặng dư thương mại này lại xuất phát từ việc các công ty Mỹ tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển cơ sở sản xuất sang các quốc gia này để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Bên cạnh đó, bà Yellen cũng nhận định Trung Quốc đang muốn gỡ bỏ các rào cản thương mại gần đây nếu phía Mỹ cũng làm điều tương tự. Bà cho biết mức thuế quan hiện nay với Trung Quốc gần như là “cấm cửa” đối với thương mại song phương. Đồng thời, bà cảnh báo rằng giữ nguyên tình trạng như hiện nay có thể dẫn tới việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thực sự tách rời nhau.

"Tôi cho rằng mức thuế mà chúng ta áp dụng đối với Trung Quốc sẽ gây ra gánh nặng rất lớn cho các hộ gia đình Mỹ. Tất nhiên, mọi thứ đang thay đổi từng ngày", bà Yellen nói.

Ngay cả khi các nhà đầu tư, chính phủ và người tiêu dùng phải đối mặt với nhiều bất ổn, bà Yellen cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh khỏe và chưa có lý do để Fed phải tiến hành can thiệp vào thời điểm hiện tại.

“Nếu nảy sinh những lo ngại thực sự về sự ổn định tài chính, tôi tin rằng Fed sẽ cân nhắc sử dụng các công cụ thanh khoản của mình, giống như đã thực hiện vào thời điểm đầu của đại dịch COVID-19. Nhưng chúng ta vẫn chưa đến thời điểm đó”, bà tuyên bố.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.