Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico bị bắt tại sân bay Mỹ

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico đã bị bắt tại sân bay ở Mỹ vì bị cáo buộc rửa tiền, nhận hối lộ.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Salvador Cienfuegos Zepeda (trái). Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) dẫn thông báo của công tố viên liên bang ngày 16/10 (giờ Mỹ) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mexico trong giai đoạn 2012-2018, Tướng Salvador Cienfuegos Zepeda đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles trước đó một ngày.

Các công tố viên liên bang nghi ngờ ông Cienfuegos Zepeda đã hỗ trợ băng đảng H-2 tại Nayarit và Sinaloa ở Mexico. Các chính quyền trước đây của Mexico thường triển khai quân đội xử lý các băng đảng.

H-2 là băng đảng khét tiếng, chuyên vận chuyển hàng nghìn kilogram cocaine, heroin, methamphetamine và cần sa vào Mỹ. Ông Cienfuegos Zepeda nhiều khả năng đã nhận tiền của H-2 để cho phép băng đảng này hoạt động mà không bị pháp luật xử lý.

Theo cáo trạng, ông Cienfuegos đã đảm bảo các chiến dịch quân sự không nhắm đến băng H-2 mà là đối thủ của chúng, giới thiệu lãnh đạo H-2 cho các quan chức tham nhũng và cảnh báo cho băng đảng này về các cuộc điều tra của Mỹ.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard tối 15/10 xác nhận đã được thông báo về vụ bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng từ Đại sứ Mỹ tại Mexico Christopher Landau.

Ông Cienfuegos Zepeda đã xuất hiện trước tòa án liên bang ngày 16/10 và nhận lệnh quản thúc của phía Mỹ. Các công tố viên dự kiến yêu cầu dẫn độ ông này đến New York.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 17/10 nói: “Đó là sự thật đáng buồn khi một cựu Bộ trưởng Quốc phòng bị bắt giữ vì cáo buộc buôn ma túy”.

Việc bắt giữ ông Cienfuegos Zepeda diễn ra chưa đầy 1 năm sau khi Mỹ bắt cựu Bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico Genaro Garcia Luna với cáo buộc nhận hàng triệu USD hối lộ từ trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.