Cựu binh Hàn Quốc tiết lộ Mỹ rải chất độc da cam ở DMZ

Cựu thượng sĩ quân đội Hàn Quốc, ông Eum Do-nam (77 tuổi), ngày 30/5 tiết lộ quân đội Mỹ đã rải chất độc da cam/điôxin ở Khu vực phi quân sự (DMZ) vào những năm 1950.

Cựu thượng sĩ quân đội Hàn Quốc, ông Eum Do-nam (77 tuổi), ngày 30/5 tiết lộ quân đội Mỹ đã rải chất độc da cam/điôxin ở Khu vực phi quân sự (DMZ) vào những năm 1950.

Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Eum cho biết, các máy bay của quân đội Mỹ đã rải chất độc da cam ở DMZ, gần nơi đóng quân của ông, từ 3 - 4 lần trong một tháng vào năm 1955. Việc rải chất độc này chỉ do quân đội Mỹ thực hiện, không có sự tham gia của binh sĩ Hàn Quốc. Các ngón tay và chân trái của Eum bị liệt vào năm 1991 và ông được công nhận là nạn nhân chất độc da cam năm 2007.

Tiết lộ của ông Eum được đưa ra trong bối cảnh cuộc điều tra chung về thông tin quân đội Mỹ chôn chất độc da cam hơn ba thập kỷ trước ở Hàn Quốc đang được đẩy mạnh. Cùng ngày, Hàn Quốc và Mỹ đã thu được thêm các mẫu dưới nước tại khu vực gần một căn cứ quân sự Mỹ. Các mẫu này cùng với những mẫu đất thu được từ 15 địa điểm quanh doanh trại quân đội Carroll của Mỹ ở Chilgok (cách thủ đô Xơun 216 km về phía đông nam) sẽ được phân tích xem liệu chúng có chứa các hóa chất độc hại, như điôxin hay không. Trước đó, các nhà điều tra hai nước cũng phát hiện và đem phân tích nhiều mẫu thu được từ 4 địa điểm khác tại Hàn Quốc.

Tiếp tục công tác điều tra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 30/5 đã thành lập một nhóm đặc nhiệm để khảo sát môi trường tại các căn cứ quân sự trước đây của Mỹ ở nước này. Nhóm đặc nhiệm bao gồm các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng, hải, lục và không quân, sẽ điều tra 85 địa điểm quân sự trước kia của Mỹ (đã trao trả cho Hàn Quốc trong giai đoạn 1990-2003).

Lê Hải

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.