Cướp lộc trong lễ Khai ấn đền Trần

Đêm 14 tháng Giêng âm lịch (tức đêm 13/2), lễ Khai ấn đền Trần đã khai mạc tại đền Thiên Trường, phường Lộc Vượng, TP Nam Định).

Đêm 14 tháng Giêng âm lịch (tức đêm 13/2), lễ Khai ấn đền Trần đã khai mạc tại đền Thiên Trường, phường Lộc Vượng, TP Nam Định). Tham dự lễ khai ấn đền Trần có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Nam Định cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương.

Cướp lộc trong lễ Khai ấn đền Trần ảnh 1

Biển người chen lấn trong lễ Khai ấn đền Trần năm nay.

Trước giờ khai ấn, trên các ngả đường dẫn vào khu di tích đền Trần, nơi diễn ra lễ Khai ấn đều đông nghịt người. BTC đã bố trí hàng chục chốt an ninh, với những hàng rào sắt được dựng lên, ngăn không cho những người không có thẻ, không có giấy mời đi vào khu vực đền để hạn chế tình trạng chen lấn. Mặc dù vậy, lượng người có mặt trong khu vực sân đền Thiên Trường, nơi diễn ra lễ Khai ấn vẫn rất đông.


Sau nghi lễ dâng hương ở đền Thiên Trường, đúng 22 giờ 40, kiệu ấn được hơn 100 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân làng Tức Mạc, phường Lộc Vượng rước từ đền Cố Trạch (thờ Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn) sang đền Thiên Trường, nơi đặt bài vị của 14 vị vua Trần. Sau bài diễn văn ca ngợi công lao to lớn của Vương triều Trần, nêu cao ý nghĩa của tục lệ Khai ấn xưa, nghi lễ khai ấn được thực hiện hết sức trang nghiêm vào đúng giờ Tý tại nội cung đền Thiên Trường theo nghi thức truyền thống.


Sau khi hoàn thành các nghi lễ, đền mở cửa để du khách thập phương vào lễ đền. Chỉ trong ít phút, biển người đã ào vào khuôn viên phủ Thiên Trường, chen lấn vào khu chính điện để cố giành cho mình một chút “lộc”. Những gì có trên điện thờ, từ cành hoa, cây nến hay bất cứ thứ gì có thể lấy được đều bị… cướp sạch. Cửa ra vào đền Thiên Trường luôn chật cứng người, tình trạng chen lấn, xô đẩy đã diễn ra trong khoảng 1 - 2 tiếng đồng hồ.


Lực lượng an ninh được huy động tới hơn 1.700 người gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ, với hàng chục chốt bảo vệ nhưng nhiều vấn nạn tiêu cực vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát của ngành chức năng. Trên đường Trần Thừa khu vực giao với đường Trần Thủ Độ, ăn xin, sư hành khất xin tiền vô tư "tác nghiệp", tình trạng cờ bạc trá hình cũng tưng bừng nhưng không có lực lượng của Ban tổ chức lễ hội đến giải quyết. Bên cạnh đó cũng đã xảy ra nạn trộm cắt, móc túi du khách.

Cướp lộc trong lễ Khai ấn đền Trần ảnh 2

Nạn ăn mày vẫn xuất hiện tại lễ Khai ấn đền Trần.


Theo thông báo của BTC, 7 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 14/2/2014) ấn đền Trần sẽ được phát tại 3 điểm là nhà Giải vũ của đền Thiên Trường, đền Cố Trạch và nhà trưng bày của cung Trùng Hoa. Nhưng từ 6 giờ sáng, ấn đã được phát ra. Đến khoảng 9 sáng, lượng người đến nhận lộc ấn đã vắng hơn, không còn tình trạng chen lấn như năm trước.


Cũng theo BTC, ấn đền Trần sẽ được phát đến hết ngày 20 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Tuy gọi là phát lộc ấn của nhà đền, nhưng “giá” trung bình để được phát 1 lá ấn là 15.000 - 20.000 đồng.


Lễ khai ấn đền Trần năm nay vẫn còn nhiều hình ảnh chưa đẹp. Theo khẳng định của BTC trước ngày khai ấn, sẽ hạn chế tình trạng ăn xin, nạn cờ bạc trá hình... song nạn cờ bạc trá hình, rồi ăn xin vẫn xuất hiện nhan nhản trên đường Trần Thừa, khu vực giao với đường Trần Thủ Độ, mà không có lực lượng của BTC lễ hội đến giải quyết. Nạn trộm cắp ở khu vực đền Trần năm nay vẫn hoành hành, nhiều du khách trong quá trình chen chân vào đền Trần đã bị kẻ gian lấy trộm điện thoại, ví tiền...


Được biết, trong các ngày từ 15 - 16 tháng Giêng, tại quần thể di tích đền Trần sẽ diễn ra nhiều hoạt động hội truyền thống khác như múa lân, múa rồng, múa sư tử, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, biểu diễn võ thuật...


Bài và ảnh: Phương Lan - TTN

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.