Cưỡng chế tháo dỡ 12 căn nhà xây dựng trái phép của một cá nhân ở Bình Dương

Ngày 28/2, đoàn cưỡng chế số 82, UBND phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tổ chức cưỡng chế đối với 12 căn nhà xây dựng trái phép của ông T.T.V (ngụ thị xã Tân Uyên), trên địa bàn khu phố Khánh Long.
Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TTXVN phát

Theo phương án tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do UBND thị xã Tân Uyên phê duyệt, công trình xây dựng vi phạm của ông T.T.V tại thửa đất số 18, tờ bản đồ 15, khu phố Khánh Long. 12 công trình xây dựng vi phạm buộc phải tháo dỡ có tổng diện tích 489,9 m2. Các căn nhà có diện tích nhỏ nhất 39,22 m2, rộng nhất là 58,6 m2, với kết cấu 1 trệt, 1 lầu, lối đi bê tông rộng khoảng 3,5m.

Các căn nhà xây dựng trái phép từ khoảng cuối năm 2021. Trước đó, tại thời điểm kiểm tra xử lý vi phạm có 18 căn nhà liền kề không có giấy phép xây dựng, với tổng diện tích vi phạm là 692,9 m2, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên đã có biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, đến trước thời điểm cưỡng chế, đã có 9 căn xây dựng hoàn thiện, 3 căn đã xây dựng xong phần thô hoặc chưa lợp mái và 6 căn đã có người ở.

Theo lãnh đạo phường Tân Phước Khánh, những căn nhà xây dựng trái phép của ông  T.T.V được hình thành vào thời điểm xảy ra dịch bệnh. Ông này đã tự ý tập kết vật liệu, tổ chức xây dựng lén lút.

Chú thích ảnh
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TTXVN phát

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng cưỡng chế gồm nhiều thành viên, như: lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ phường, lực lượng y tế, bảo vệ dân phố...

Trước thời điểm cưỡng chế, lực lượng chức năng đã tổ chức vận động, tuyên truyền, di dời đồ đạc tại các căn nhà có người ở; đồng thời hỗ trợ mỗi hộ 2 căn nhà trọ (1 căn để ở và 1 căn chứa đồ đạc), trong thời gian 2 tháng, để tìm kiếm nơi ở mới.

Trong ngày tổ chức cưỡng chế, ông T.T.V không có mặt.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.