Cuối năm, giao dịch nhà ở tăng mạnh

Nhận định này được ông Richard Leech - Giám đốc điều hành Công ty TNHH CBRE tại Hà Nội khẳng định trong buổi họp báo nhận định tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội diễn ra sáng ngày 6/1.
Nhận định này được ông Richard Leech - Giám đốc điều hành Công ty TNHH CBRE tại Hà Nội khẳng định trong buổi họp báo nhận định tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội diễn ra sáng ngày 6/1.
Theo khảo sát của CBRE, trong quý 4/ 2014, làn sóng mở bán của các căn hộ tiếp tục tăng mạnh, có 7.200 căn hộ được chào bán ra thị trường từ 16 dự án và hầu hết thuộc phân khúc trung cấp và bình dân. Như vậy, tính cả năm qua, số căn hộ chào bán vào khoảng 16.200 căn, gấp hơn 2 lần năm 2013. Trong đó, có khoảng 3.990 giao dịch thành công, tăng 47% so với các quý trước đó. Trong số này, căn hộ trung cấp có lượng giao dịch tốt nhất, chiếm khoảng 48% lượng giao dịch trên toàn thị trường. Phân khúc bình dân xếp thứ 2, chiếm khoảng 37% lượng giao dịch. Lượng giao dịch thành công của cả năm 2014 vào khoảng 10.700 căn hộ, tăng tới 60% so với năm trước.
Bà Nguyễn Hoài An - quản lý cao cấp của CBRE cho biết, tại phân khúc bình dân, giá các căn hộ được mở bán mới, nhất là vào thời điểm cuối năm tăng từ 5-10%, tùy thuộc vào từng dự án cũng như vị trí.
Các chuyên gia của CBRE cho rằng năm 2015 thị trường bất động sản tiếp tục duy trì triển vọng tích cực với lượng giao dịch mua bán thành công tăng trưởng tốt. Do đó, nhiều dự án trước đây tạm dừng sẽ tái khởi động và bổ sung nguồn cung mới cho thị trường. Phân khúc cao cấp và hạng sang được dự báo sẽ hút khách do nguồn cung hiếm và hạn chế do các vị trí đắc địa ngày càng khan hiếm.
Thu Hằng

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.