Cuộc trốn chạy táo bạo trên máy bay

20 năm trước, một phi hành đoàn IL-76 của Nga bị lực lượng Taliban bắt giữ ở Afghanistan đã trốn thoát bằng chính chiếc máy bay của mình sau hơn năm bị giam cầm.
Cuộc trốn chạy táo bạo trên máy bay ảnh 1

Máy bay vận tải IL-76.

IL-76 được Chính phủ Afghanistan thuê của Kazan Airlines dùng để thực hiện các chuyến bay theo tuyến Tirana (Albania) — Kabul (Afghanistan) mang theo đạn và đạn dược.

Tuy nhiên trong chuyến bay ngày 3/8/1995, máy bay IL-76 dưới sự chỉ huy của Vladimir Sharpatov đã bị tiêm kích của Taliban áp sát buộc phải hạ cánh xuống sân bay thành phố Kandahar. Taliban cáo buộc các phi công can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Phi hành đoàn bao gồm bảy người bị giam trong khu nhà phụ của Thống đốc Kandahar. Họ bị ép làm việc cho Taliban và chuyển sang đạo Hồi, thậm chí còn nhiều lần bị đe dọa tử hình.

Tất cả những nỗ lực của Nga và Liên Hiệp Quốc để cứu thoát phi hành đoàn đều vô ích. Sau một năm trải qua cuộc sống trong các điều kiện khó khăn nhất, các phi công đã tận dụng sơ hở của hệ thống canh gác và trốn thoát quay trở về trên chính chiếc máy bay của mình.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.