Cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ bước vào giai đoạn 4

Ngày 13/5, các điểm bỏ phiếu cho giai đoạn 4 của cuộc bầu cử Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ đã bắt đầu mở cửa từ 7h00 sáng và đóng cửa lúc 18h00 cùng ngày. Tuy nhiên, các điểm bỏ phiếu sẽ tiếp tục mở cửa để phục vụ những cử tri đã xếp hàng trước thời điểm đóng cửa.
Chú thích ảnh
Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu trong Giai đoạn 3 cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Agra ngày 7/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, giai đoạn này đặc biệt hấp dẫn vì số lượng ghế dao động - các khu vực bầu cử mà không một đảng nào liên tục giành chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử gần đây nhất - và các thành trì hoặc khu vực bầu cử do một đảng thống trị trong cùng thời gian đều cao như nhau.

Trong giai đoạn 4 của cuộc tổng tuyển cử kéo dài 7 giai đoạn ở Ấn Độ có tổng cộng 1.717 ứng cử viên cạnh tranh 96 ghế trên 9 bang và một vùng lãnh thổ liên minh. Ủy ban Bầu cử Ấn Độ đã triển khai hơn 1,9 triệu nhân viên bầu cử tại 192.000 trạm bỏ phiếu để phục vụ hơn 177 triệu cử tri hợp lệ. Đây là cuộc bầu cử lớn đầu tiên ở Kashmir sau khi Ấn Độ bãi bỏ Điều 370 vào tháng 8/2019.

Trong dự báo gần đây, Cơ quan khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết vào ngày bỏ phiếu 13/5, các khu vực bầu cử có thể có nhiệt độ bình thường đến dưới mức bình thường và sẽ không có tình trạng giống như đợt nắng nóng ở những khu vực bầu cử. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Ấn Độ vẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa và yêu cầu tất cả các điểm bỏ phiếu cung cấp nước và quạt cho cử tri và nhân viên.

Giai đoạn 4 chứng kiến sự tham gia của các ứng cử viên nặng ký gồm cựu Thủ hiến bang Uttar Pradesh Akhilesh Yadav, Bộ trưởng Phát triển nông thôn Giriraj Singh, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Nityanand Rai và Quốc vụ khanh Bộ Đường sắt Raosaheb Danve, lãnh đạo đảng Quốc đại Adhir Ranjan Chowdhury và Chủ tịch đảng AIMIM Asaduddin Owaisi…

Trong giai đoạn 4 của các cuộc tổng tuyển cử trước đó, đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền đã giành được được 10 ghế vào năm 2009, tăng lên 38 ghế vào năm 2014 và tiếp tục lên 42 ghế vào năm 2019. Đảng Đại hội Yuvajana Sramika Rythu, được thành lập vào năm 2011, cũng đã mở rộng chiến thắng từ 9 ghế năm 2014 lên 22 ghế vào năm 2019. Ngược lại, đảng Quốc đại đã chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng từ việc giành được 50 ghế năm 2009 xuống chỉ còn 3 ghế vào năm 2014 và 6 ghế vào năm 2019. 

Như vậy, cuộc bầu cử Hạ viện năm 2024 ở Ấn Độ đã đi được nửa chặng đường. Sau khi kết thúc Giai đoạn 4, tổng cộng 381 ghế trên tổng số 543 ghế trong Lok Sabha đã được quyết định. Giai đoạn tiếp theo của cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 20/5 và kết quả kiểm phiếu cuối cùng của toàn bộ cuộc tổng tuyển cử sẽ được công bố vào ngày 4/6 tới.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.