Cuộc thi 'Người đẹp xứ trà' năm 2017

Chiều 31/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên họp báo thông tin về cuộc thi “Người đẹp xứ trà” lần thứ IV, năm 2017.
Cuộc thi 'Người đẹp xứ trà' năm 2017 ảnh 1

Chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Trà năm 2015. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Cuộc thi “Người đẹp xứ trà” lần thứ IV năm 2017 có chủ đề “Hương Trà Sắc Việt” được Ban tổ chức tiến hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 17/7-20/9/2017; vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 1-4/10/2017; vòng chung khảo và chung kết diễn ra từ ngày 11-20/10/2017.

Cuộc thi gồm 5 phần: Thi trình diễn trang phục gồm: trang phục áo dài, trang phục dạ hội, trang phục áo tắm liền mảnh và trang phục dân tộc; thi hiểu biết, kiến thức về lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam; thi tài năng: hát, múa, cắm hoa, vẽ tranh, thuyết trình… Tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường và quảng bá tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên.

Thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi “Người đẹp xứ trà” sẽ nhận tổng giải thưởng trị giá 170.000.000 đồng gồm vương miện trị giá 20.000.000 đồng, tiền mặt 150.000.000; Giải Nhì nhận giải thưởng tiền mặt 100.000.000 đồng; Giải Ba nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 70.000.000 đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao một số danh hiệu, giải thưởng tiêu biểu khác.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, đối tượng tham gia là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác, lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuổi từ 18 đến 25 tuổi, có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, chiều cao 1m60 trở lên, có sức khỏe tốt và chưa kết hôn, chưa sinh con lần nào. Thí sinh tham gia phải có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính; có đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Riêng thí sinh đã đoạt các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi trong các cuộc thi sắc đẹp khác được đặc cách vào vòng chung khảo.

Cuộc thi “Người đẹp xứ trà” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Trà Thái Nguyên, với mục đích tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, tài năng, trí tuệ, vẻ đẹp hình thể và khả năng hiểu biết, ứng xử trong cuộc sống cũng như sự khéo léo, tài hoa trong văn hóa trà của người phụ nữ xứ trà, đồng thời tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.