Cuộc sống ở nơi của những người khuyết tật

Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (xã Thụy An, huyện Ba Vì (Hà Nội) có nhiệm vụ chăm sóc trẻ em khuyết tật là con em gia đình chính sách, vùng dân tộc, đặc biệt khó khăn.

Trung tâm đang phục hồi chức năng, dạy nghề cho hơn 250 người khuyết tật tại các tỉnh thành miền núi phía Bắc. Trung tâm đang triển khai 459 danh mục kỹ thuật đã được Bộ Y tế công nhận, tiếp nhận, phục hồi chức năng cho 2.300 trẻ em khuyết tật, giúp 2.080 cháu trở về gia đình, địa phương tự lập, ổn định cuộc sống.

Dịp Tết, nhiều người khuyết tật được người nhà đón về quê ăn Tết gia đình, nhưng cũng có người do hoàn cảnh quá khó khăn nên ở lại Trung tâm. “Với phương châm ai cũng có Tết, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động như trang trí, hoạt động văn nghệ nhằm mang lại không khí Tết cho những người khuyết tật chịu nhiều thiệt thòi”, ông Trần Văn Lý, Giám đốc Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An cho biết.

Trung tâm hiện có 84/235 trẻ em khuyết tật học 10 nghề khác nhau phù hợp với khả năng, sở thích của từng cháu, góp phần giúp các cháu có tri thức, tự tin, tạo cơ hội tìm việc làm để tự lập cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Cuộc sống ở nơi của những người khuyết tật ảnh 1

Người khuyết tật trang trí hoa tết. Tại Trung tâm Thụy An có lớp học làm đồ lưu niệm được nhiều du khách ưa chuộng.

Cuộc sống ở nơi của những người khuyết tật ảnh 2

Trung bình mỗi năm Trung tâm tổ chức khám tư vấn, điều trị cho 500 trẻ em khuyết tật của các tỉnh thành miền núi phía Bắc.

Cuộc sống ở nơi của những người khuyết tật ảnh 3

Trung tâm cũng phối hợp với các chuyên gia đầu ngành xây dựng mô hình Can thiệp trẻ tự kỷ, áp dụng các phương pháp chẩn đoán và can thiệp trẻ tự kỷ của các nước trên thế giới và Việt Nam.

Cuộc sống ở nơi của những người khuyết tật ảnh 4

Gia đình em Nguyễn Văn Trường (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang được học nghề may 2 năm nay tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An. 

Cuộc sống ở nơi của những người khuyết tật ảnh 5

Bà Nguyễn Thị Hiền, 53 tuổi, quê Nam Định là con một gia đình chính sách. Do người thân cũng có hoàn cảnh khó khăn nên vài năm nay bà Hiền đón Tết tại Trung tâm. Bà được hộ lý Nguyễn Thị Thanh Hà chăm lo, trò chuyện để bà yên tâm điều trị.

Cuộc sống ở nơi của những người khuyết tật ảnh 6

Những trẻ em, người khuyết tật nặng thuộc gia đình chính sách luôn được các y tá, hộ lý nơi đây chăm sóc bù đắp thiệt thòi trong dịp Tết đến Xuân về.

Cuộc sống ở nơi của những người khuyết tật ảnh 7

Một tiết mục văn nghệ do trẻ khiếm thính biểu diễn. Để có tiết mục biểu diễn trong 10 phút, các em học gần 3 tháng. Nhờ tích cực bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh khiếm thính, các em luôn phát huy tài năng và tham gia tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Cuộc sống ở nơi của những người khuyết tật ảnh 8

Một lớp học của trẻ em thiểu năng trí tuệ. Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An đang được Bộ LĐTBXH xây dựng được mô hình phục hồi chức năng toàn diện để từ đó có thể nhân rộng ra các trung tâm chăm sóc người khuyết tật trên cả nước.

Chùm ảnh: Xuân Cường

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.