Cuộc sống người dân Khu đô thị Thanh Hà đảo lộn vì mất nước

Mấy ngày qua, việc mất nước sinh hoạt khiến cuộc sống của hàng nghìn người dân tại Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) bị đảo lộn. Nhiều người phải nghỉ làm đi khắp nơi xin nước, có gia đình phải về quê hoặc thuê nhà nghỉ để tắm giặt.

Từ ngày 14/10 đến nay, cư dân các tòa nhà của chung cư Khu đô thị Thanh Hà bất ngờ bị mất nước sinh hoạt, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Không ít cư dân phải đi xin nước hàng xóm hoặc mua nước về sử dụng tạm thời.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức,  đến trưa ngày 17/10, tòa nhà HH021A vẫn không có nước sạch sử dụng. 

Ban đầu, có 3 toà nhà đều bị mất nước. Sau đó, 6 toà nhà khác cũng lần lượt không có nước sinh hoạt.

"Từ khoảng 22 giờ tối 16/10 đến nay, gia đình tôi bị mất nước, đi vệ sinh cũng không có nước, thậm chí bát đũa cũng không rửa được. Gia đình tôi có con nhỏ, nên nhu cầu nước rất lớn. Do mất nước đột ngột, không được thông báo trước, khiến gia đình tôi trở tay không kịp, phải đi xin nước ở khu khác để sinh hoạt. Nếu đến tối nay vẫn không có nước, gia đình phải về bà ngoại ở quê cách đây 50 km...”, chị Nguyễn Thị Nguyệt, khu HH021A cho biết.

Anh Phạm Quốc Đạt kinh doanh hàng ăn khu ki ốt cho biết: “Mất nước ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh. Nước để rửa bát thì phải đi xin xa mới có, nước để nấu nướng, chế biến phải đi mua mỗi ngày 5 - 6 bình nước. Nếu tiếp tục kéo dài, chắc mai phải nghỉ bán hàng".

Lý giải lý do bị mất nước,  ông Dương Đình Trình, Phó giám đốc Công ty Thanh Hà, cho biết "nguồn cung từ Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông (Công ty nước sạch Hà Đông) đang thiếu, nên công ty này chỉ cung cấp sản lượng được khoảng 900 m3/ngày đêm cho Công ty Thanh Hà. Nguồn cung từ trạm cấp nước trong khu đô thị đã không còn, do nhà máy không hoạt động. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước sạch của cư dân ở khu đô thị Thanh Hà khoảng 3.000 m3/ngày đêm.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan để tìm phương án giải quyết.

Hình ảnh người dân khu đô thị Thanh Hà ảnh hưởng do thiếu nước sinh hoạt:

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phúc Xuân (70 tuổi) phải đi xin từng can nước sạch để sử dụng.
Chú thích ảnh
Người dân phải khổ sở đi sang một số toà nhà lân cận còn nước để xin. 
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình chuẩn bị sơ tán về quê.
Chú thích ảnh
Bát đũa xếp đống trong chậu không có nước rửa.
Chú thích ảnh
Có gia đình phải dùng màng bọc thực phẩm bọc bát đũa để tái sử dụng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Anh Phạm Quốc Đạt kinh doanh hàng ăn khu ki ốt hàng ngày phải đi xa để kéo nước về sử dụng.
Chú thích ảnh
Người dân dùng xô, chậu, can, thùng... để chứa nước sạch từ xe bồn.
Chú thích ảnh
Chắt chiu từng gáo nước sạch để sử dụng...
Chú thích ảnh
Đến tối 17/10, một số nhà tài trợ đã cung cấp 10 chuyến xe chở nước cho người dân khu đô thị Thanh Hà.
Lê Phú/ Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.