Cuộc họp lần thứ tư Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Cuộc họp lần thứ tư Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức để rà soát, đôn đốc hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị WEF ASEAN từ ngày 11 – 13/9/2018.

Tham dự cuộc họp có đại diện của các Tiểu ban, Ban Thư ký và các thành viên Ban Tổ chức là đại diện các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Tại cuộc họp, các Tiểu ban, Ban Thư ký đã báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị về nội dung, vật chất, hậu cần, lễ tân, tuyên truyền, văn hóa và an ninh, y tế; đề xuất các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm bảo đảm hoàn tất công tác chuẩn bị từ nay đến Hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá cao nỗ lực của các Tiểu ban và các thành viên Ban Tổ chức; khẳng định công tác chuẩn bị cho Hội nghị đã bước vào giai đoạn gấp rút, khẩn trương hoàn tất. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Hội nghị WEF ASEAN là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của nước ta trong năm 2018, đến nay đã có khẳng định tham dự của Lãnh đạo hầu hết các nước ASEAN và một số nước trong khu vực, lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế lớn và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới. 

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị, các Tiểu ban, Ban Thư ký và các thành viên Ban Tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết sức mình, tập trung lực lượng, đôn đốc triển khai và hoàn tất công tác chuẩn bị trong tháng 8/2018 để bảo đảm tổ chức Hội nghị WEF ASEAN thành công về mọi mặt.

Về chương trình, nội dung, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo Tiểu ban Nội dung phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án nội dung, đặc biệt chuẩn bị kỹ nội dung các phiên họp, hoạt động có sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao; tập trung quảng bá, truyền tải thông điệp về Việt Nam ổn định, năng động, cởi mở, nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Dự kiến thu hút khoảng 800 – 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có hầu hết lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và một số nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế lớn và đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực, Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam là một trong những hội nghị WEF khu vực đông nhất trong nhiều năm nay, thể hiện sự quan tâm của chính giới và doanh nghiệp quốc tế đối với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây là cơ hội để các bộ, ngành, địa phương tranh thủ quảng bá, tiếp cận các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. 

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các Thành viên Ban Tổ chức là đại diện của các bộ, ngành liên quan, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Ninh chuẩn bị tốt cho Lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương mình tham dự Hội nghị; tranh thủ Hội nghị WEF ASEAN để tiếp cận các xu hướng phát triển mới dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; quảng bá chủ trương, định hướng, tiềm năng và cơ hội phát triển của đất nước cũng như trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương; chủ động thúc đẩy hợp tác với các nước, các tập đoàn hàng đầu thế giới nhằm tiếp tục mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, du lịch và công nghệ cao.


Về công tác tổ chức, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo Ban Thư ký và các Tiểu ban phối hợp chặt chẽ với WEF; rà soát và thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã thống nhất với WEF về công tác tổ chức; khẩn trương triển khai và hoàn tất chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho Hội nghị; chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, bảo đảm trọng thị, tiết kiệm, hiệu quả.

 Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa tăng cường quảng bá mạnh mẽ về Hội nghị WEF ASEAN ngay từ đầu tháng 8/2018, để làm nổi bật hình ảnh một ASEAN hội nhập, phát triển, thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và vai trò chủ nhà Hội nghị của Việt Nam; khẩn trương hoàn tất chuẩn bị các nội dung quảng bá sâu đậm đất nước, văn hóa, con người Việt Nam tại Hội nghị. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo Tiểu ban An ninh - Y tế phối hợp chặt chẽ với phía WEF triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước và trong thời gian Hội nghị WEF ASEAN.

Hội nghị WEF ASEAN năm 2018 có chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, là một trong những diễn đàn quan trọng và có uy tín trong khu vực, thúc đẩy đối thoại, chia sẻ ý tưởng, chính sách và hợp tác giữa các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài khu vực về tranh thủ cơ hội và xử lý các vấn đề Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang đặt ra cho các nước ASEAN và khu vực.

Hội nghị WEF ASEAN sẽ bắt đầu từ ngày 11/9/2018 và diễn ra đến hết ngày 13/9/2018 với khoảng 60 phiên họp và hoạt động, trong đó Phiên khai mạc toàn thể với sự tham dự của tất cả Lãnh đạo cấp cao các nước và toàn thể đại biểu sẽ diễn ra vào sáng ngày 12/9/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Ngoài các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị, cũng sẽ diễn ra một số hoạt động dành riêng cho Việt Nam để quảng bá mạnh mẽ Việt Nam như Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo vào sáng ngày 11/9/2018, Dạ hội Văn hóa Việt Nam tối ngày 12/9/2018, Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam vào chiều 13/9/2018, chương trình thăm thực địa tại Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long vào ngày 13-14/9/2018.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.