Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Pháp có thể không diễn ra

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến diễn ra tại Paris (Pháp) trong tuần này có thể sẽ không diễn ra như những gì được giới chức hai nước thông báo trước đó.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 5/11 với báo giới tại thủ đô Washington về vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ không chắc chắn về cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không thay đổi kế hoạch về cuộc gặp nhà lãnh đạo Nga bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina từ ngày 30/11 - 1/12 tới.

Tuyên bố trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong chuyến thăm Moskva hồi tháng 10 vừa qua cho biết Nhà Trắng mong muốn một cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại thủ đô Paris.

Đáp lại, Tổng thống Putin cũng bày tỏ quan tâm tới hoạt động này. Ngoài ra, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết hai tổng thống sẽ gặp nhau vào ngày 11/11 tới tại thủ đô nước Pháp nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1918 - 2018).

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định hai nhà lãnh đạo cần phải gặp nhau, song khó có thể tổ chức các cuộc họp riêng rẽ tại Paris, bởi hình thức các sự kiện đa phương nhằm kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất không cho phép thực hiện điều đó.

Sau hội nghị thượng đỉnh song phương lần đầu tiên hồi tháng 7 năm nay tại Helsinki (Phần Lan), giới chuyên gia quốc tế hy vọng về một cuộc gặp mới giữa hai nhà lãnh đạo trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh kế hoạch của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và các biện pháp trừng phạt của Washington nhằm vào Moskva.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.