Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng diễn ra vào tháng 9

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng sẽ tham gia cuộc gặp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vào đầu tháng 9 tới.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại một cuộc họp ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Peskov cho hay công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh ba bên về giải quyết cuộc xung đột ở Syria đang được tiến hành. Theo ông Peskov, thông báo sẽ được đưa ra sau khi lịch trình của ba nhà lãnh đạo được cân đối thông qua các kênh ngoại giao.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin cho biết cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ về giải quyết cuộc xung đột ở Syria dự kiến sẽ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 9 tại Tehran. Hồi tháng 4, Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã gặp nhau ở Ankara và thảo luận về các diễn biến tại Syria.

Ngoài ra, ông Peskov cũng cho biết một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa được đưa vào chương trình nghị sự.

Hồi tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đức và Pháp sẽ gặp nhau tại Istanbul vào ngày 7/9 tới nhằm thảo luận về tình hình Syria, cũng như các vấn đề khu vực khác.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.