Cuộc gặp ngoại trưởng Nhóm Normandy không có đột phá

Cuộc gặp cấp ngoại trưởng Nhóm bộ tứ Normandy (Nga, Pháp, Đức và Ukraine) diễn ra ngày 3/3 tại Paris (Pháp), thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine và khả năng tổ chức bầu cử ở vùng Donbass đã kết thúc mà không đạt được tiến bộ đáng kể.
Cuộc gặp ngoại trưởng Nhóm Normandy không có đột phá ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault. Ảnh: TASS

Theo hãng tin Nga TASS, phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các bên không đạt được đồng thuận về tổ chức bầu cử ở Donbass vào tháng 7 là do lập trường của Ukraine. Theo ông Lavrov, tại cuộc gặp, Pháp và Đức đề nghị tiến hành bầu cử ở Donbass vào tháng 7, Nga sẵn sàng ủng hộ đề nghị này, tuy nhiên Ukraine không đồng ý. Ông Lavrov nhấn mạnh chính quyền Ukraine chưa đối thoại trực tiếp với vùng Donbass.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Pavel Klimkin tuyên bố chưa có bất kỳ bước đột phá lớn nào tại cuộc đàm phán ở Paris. Ông Klimkin nêu rõ để tổ chức bầu cử ở Donbass cần giải quyết vấn đề đảm bảo an ninh, rút vũ khí, đảm bảo để Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát biên giới Ukraine-Nga.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng tiết lộ vẫn chưa đạt được tiến bộ về các vấn đề chính trị, đặc biệt là vấn đề bầu cử địa phương khu vực Donbass, lập trường của các bên vẫn còn khác biệt đáng kể.

Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết ngoại trưởng 4 nước đã nhất trí rằng những cuộc bầu cử nên được tổ chức ở miền Đông Ukraine vào cuối tháng 7 tới. Ông Ayrault nêu rõ: "Chúng tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông qua luật bầu cử nhằm tổ chức các cuộc bầu cử địa phương vào cuối của tháng 7/2016".

Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao phương Tây cho biết Đức và Pháp không đánh giá cuộc gặp thất bại, bởi tuy không đạt được đồng thuận về cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine nhưng cũng đạt được một số khía cạnh. Theo nguồn tin trên, cuộc gặp này cho thấy các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine rất xây dựng và thẳng thắn.

Nhóm bộ tứ Normandy kêu gọi các bên cùng với OSCE thiết lập cơ chế ngăn chặn và giải quyết các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Donbass trước ngày 30/4. Nhóm bộ tứ Normandy cũng kêu gọi các bên xung đột đảm bảo cho các quan sát viên tới khu vực xung đột để xác định bên nào vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Pháp cho biết Nhóm bộ tứ Normandy sẽ thông báo cho OSCE về các đề xuất đảm bảo an ninh bầu cử tại Donbass trước ngày 31/3.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.