Bầu cử Mỹ 2024:

Cuộc đua đổ tiền quảng cáo tại bang chiến địa Pennsylvania - Chi tiêu cho quảng cáo chính trị trong năm 2024 ước đạt 12,32 tỷ USD

Khi nước Mỹ sắp bước vào một trong những cuộc bầu cử Tổng thống gay cấn nhất trong lịch sử hiện đại, cử tri tại "các bang chiến địa" đang chứng kiến chiến dịch quảng cáo phức tạp và tốn kém.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại chiến dịch vận động tranh cử ở Kalamazoo, Michigan, ngày 26/10/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo công ty nghiên cứu thị trường Emarketer, chi tiêu cho quảng cáo chính trị ở Mỹ trong năm 2024 ước đạt 12,32 tỷ USD, tăng so với mức chi 9,57 tỷ USD cho cuộc bầu cử cách đây 4 năm.

Riêng tại bang Pennsylvania, nhằm gia tăng sức hút và sự chú ý, các ứng cử viên đều mạnh tay chi tiền cho các loại hình quảng cáo, từ các biển quảng cáo ven đường, quảng cáo trên báo và các chiến dịch trực tuyến có mục tiêu đến quảng cáo qua truyền hình truyền thống.

Các chiến dịch tập trung vào vấn đề kinh tế và việc làm bao gồm nhấn mạnh về ngành thép, cùng với vấn đề an sinh xã hội như tranh luận về quyền phá thai và quyền của người chuyển giới.

Trong khung giờ vàng từ 20h - 23h tối thứ Tư cuối cùng trước ngày bầu cử, đài địa phương của mạng lưới truyền hình NBC (Mỹ) tại thành phố Philadelphia và các quận quan trọng xung quanh đã phát sóng 22 quảng cáo chính trị. Trong đó bao gồm các quảng cáo liên quan đến Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - ứng cử viên của đảng Dân chủ, ông Donald Trump - ứng cử viên của đảng Cộng hòa và các cuộc đua địa phương như cuộc đua giành ghế Thượng viện và tổng chưởng lý bang.

Đôi khi các quảng cáo được phát liên tiếp, quảng cáo không ủng hộ một ứng cử viên nào đó phát ngay sau một đoạn quảng cáo ca ngợi thành tựu, khiến cử tri choáng ngợp.

Tại Mỹ, các mạng lưới truyền hình lớn bao gồm NBC, ABC, CBS và Fox phủ sóng toàn bộ đất nước. Tuy nhiên, các đài địa phương của những mạng lưới này cũng có thời lượng dàng cho quảng cáo thương mại, mở đường để các chiến dịch quảng cáo len lỏi vào ngóc ngách của các khu vực và đối tượng dân cư cụ thể hơn.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Emarketer, chi tiêu cho quảng cáo chính trị ở Mỹ trong năm 2024 ước đạt 12,32 tỷ USD, tăng so với mức chi 9,57 tỷ USD cho cuộc bầu cử cách đây 4 năm. Công ty dịch vụ tư vấn và phân tích dữ liệu BIA Advisory Services ước tính con số năm nay thể hiện mức tăng 21,3% so với cuộc đua năm 2020.

Trong đó, quảng cáo trên truyền hình vẫn là hình thức phổ biến hơn cả, chiếm khoảng 7,06 tỷ USD trong tổng chi tiêu dành cho quảng cáo chính trị ở Mỹ trong năm nay, tăng 7,5% so với mức chi trong năm 2020. Điều này phần nào phản ánh tầm quan trọng của truyền thông truyền thống trong việc tiếp cận cử tri tại các bang chiến địa.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Ngày 14/9, các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đồng loạt cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng có thể buộc họ thu hẹp hoạt động cứu trợ tại Sudan, nơi đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nạn đói và di dời nghiêm trọng nhất thế giới.

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.