Cuộc chiến Syria là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Mỹ

Theo Phó Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell, cuộc chiến ở Syria là mối đe doạ lớn nhất đối với an ninh Mỹ do nguy cơ nước này trở thành một kho vũ khí khổng lồ cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Theo Phó Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell, cuộc chiến ở Syria là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh Mỹ do nguy cơ nước này trở thành một kho vũ khí khổng lồ cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
Cuộc chiến Syria là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Mỹ ảnh 1

Phó Giám đốc CIA Michael Morell. Ảnh: Telegraph

Ông Morell phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal rằng, ngày càng có nhiều chiến binh nước ngoài xâm nhập Syria, tham gia các nhóm vũ trang của Al Qaeda tại đây hơn là sang Iraq để chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố này.Vũ khí của chính phủ Syria sẽ rơi vào tay các tổ chức khủng bố cũng như có thể mua được một cách dễ dàng giống như ở Libya khi chính quyền Kadhafi sụp đổ. "Đó có lẽ là vấn đề quan trọng nhất trên thế giới hiện nay vì Syria hiện đang trong giai đoạn đầu của sự sụp đổ chế độ Tổng thống Bashar al-Assad”, ông Morell nhấn mạnh.Phó Giám đốc CIA cũng cho biết thêm, tình trạng bạo lực ở Syria đang tràn qua biên giới Lebanon, Jordan và Iraq và trong danh sách của CIA về các mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Mỹ, Iran xếp thứ hai, tiếp theo là tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Triều Tiên và tấn công mạng.Về lực lượng Al-Qaeda, ông Morell khẳng định Mỹ đã làm tiêu hao đáng kể lực lượng này tại Pakistan và Afghanistan. Nhưng mạng lưới Al-Qaeda cũng có một số thắng lợi, chẳng hạn như đã phát tán tư tưởng khủng bố trên phạm vi toàn cầu.CT (Theo V.O.R/AFP)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.