Cuộc chiến pháp lý sau khi Ba Lan tuyên bố không mua thêm vaccine COVID-19

Bộ trưởng Y tế Ba Lan cho biết quốc gia này sẽ không nhận thêm hoặc trả tiền cho các liều vaccine COVID-19 còn lại theo hợp đồng trước đó giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nhà sản xuất.
Chú thích ảnh
Vaccine COVID-19 của hãng dược Pfizer. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định này được cho là sẽ tạo ra một cuộc đối đầu pháp lý giữa Ba Lan và các nhà sản xuất vacicne.

“Cuối tuần trước, chúng tôi đã áp dụng điều khoản ‘tình huống bất khả kháng’ và thông báo cho cả Ủy ban châu Âu, các nhà sản xuất vaccine rằng chúng tôi từ chối nhận thêm cũng như thanh toán cho các liều vaccine còn lại”, Bộ trưởng Y tế Adam Niedzielski phát biểu trên đài truyền hình TVN24.

Theo hãng tin Reuters, trong thời kỳ đại dịch bùng phát, Ba Lan cùng với các quốc gia thành viên EU đã nhận vaccine COVID-19 theo các thỏa thuận được ký kết giữa Ủy ban châu Âu và các nhà sản xuất như Pfizer, Mordena.

“Hậu quả kéo theo sẽ là xung đột pháp lý, và trên thực tế, điều này đã diễn ra”, Bộ trưởng Niedzielski nói.

Nhà chức trách cho hay Ba Lan không thể trực tiếp chấm dứt hợp đồng cung cấp vaccine vì các bên đại diện ký kết trong hợp đồng là Ủy ban châu Âu và nhà sản xuất.

Giá trị hợp đồng cung cấp vaccine cho Ba Lan đến hết năm 2023 với một nhà sản xuất rơi vào khoảng 6 tỷ zloty (1,40 tỷ USD).

Nguồn cung vaccine COVID-19 lớn nhất của Ba Lan là Pfizer. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng của quốc gia này thấp hơn hầu hết các nước EU và đang thừa vaccine. Số vaccine thừa này đã được bán và quyên tặng một phần cho các quốc gia khác.

Tại Ba Lan, mới chỉ 59% dân số hoàn thành tiêm hai mũi vaccine và 31% được tiêm liều tăng cường. Trong khi đó, tỷ lệ trung bình người tiêm hai mũi và ba mũi vaccine của EU lần lượt là 72,5% và gần 53%.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.