'Cuộc chiến' gỗ xẻ mềm giữa Canada và Mỹ

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland mới đây đã gửi yêu cầu phân xử tranh chấp thương mại với Mỹ về việc Washington áp thuế đối với sản phẩm gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada đến cơ quan trọng tài, trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
'Cuộc chiến' gỗ xẻ mềm giữa Canada và Mỹ ảnh 1

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland tại một hội nghị ở Pasay, Philippines ngày 6/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Yêu cầu của Bộ trưởng Freeland được gửi đi trước thềm vòng tái đàm phán NAFTA tiếp theo. NAFTA là hiệp định thương mại giữa Mexico, Mỹ và Canada, có hiệu lực từ ngày 1/1/1994. Theo thống kê, trao đổi thương mại giữa ba quốc gia Bắc Mỹ đạt trên 1.300 tỷ USD vào năm 2016.

Trước đó, ngày 2/11, Bộ trưởng Freeland và Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Jim Carr đã ra tuyên bố phản đối quyết định cuối cùng của Bộ Thương mại Mỹ áp thuế trung bình 20,83% đối với gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada, bao gồm 14,25% thuế đối kháng và 6,58% thuế chống bán phá giá.

Theo tuyên bố của hai Bộ trưởng, quyết định của Bộ Thương mại Mỹ là không công bằng, không thoả đáng và gây thiệt hại lớn. Các sản phẩm gỗ mềm hiện chiếm 7% tổng giá trị xuất khẩu của Canada và đóng góp 22,3 tỷ CAD cho GDP.

Vấn đề gỗ xẻ mềm của Canada đã trở thành một nhân tố gây mâu thuẫn trong thương mại giữa Mỹ và Canada trong 30 năm qua.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.