Củng cố cơ chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị giao ban công tác phi chính phủ nước ngoài khu vực phía Bắc năm 2017.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong chủ trì hội nghị.

Theo Ban tổ chức, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam trong năm 2017 không có nhiều biến động lớn, có khoảng 30 tổ chức mới đăng ký hoạt động tại Việt Nam, với trên 2.000 chương trình, dự án và khoản viện trợ được triển khai thực hiện, cam kết viện trợ cho Việt Nam ước đạt 260 - 280 triệu USD.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế -xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh… Công tác quản lý hoạt động phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được cơ quan thường trực, các cơ quan thành viên Ủy ban duy trì tốt, cơ chế phối hợp với địa phương, các cơ quan liên quan được phát huy hiệu quả.

Đối với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, thời gian qua tuy gặp nhiều khó khăn song các cơ quan Trung ương và địa phương đã chủ động đổi mới phương thức, đa dạng hóa nguồn viện trợ, tích cực giới thiệu, vận động các tổ chức tài trợ cho phát triển kinh tế- an sinh - xã hội.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, ông Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, thời gian tới, công tác phi chính phủ nước ngoài cần có sự đổi mới theo hướng tinh gọn, cắt giảm thủ tục hành chính. Ông Phong cũng thông tin thêm, Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã kết thúc giai đoạn 5 năm (2013- 2017), giai đoạn mới của Chương trình có thể có thể kéo dài tới năm 2025 như ý kiến của một số bộ, ngành, địa phương để thích ứng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được chia sẻ thông tin về tiến trình xây dựng dự thảo Nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định số 12/2012/NĐ - CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.