Cung cấp các bản tin dự báo có độ chính xác cao trước 3 - 6 tiếng

Ngày 29/5, Cục Khí tượng Thuỷ văn tổ chức cuộc họp với các đơn vị về tình hình mưa lũ và hành động của bộ, ngành trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp.
Chú thích ảnh
Cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ kiểm tra hộp quan trắc tự động. Ảnh tư liệu: Bích Huệ/TTXVN

Sau khi nghe báo cáo về tình hình khí tượng thời gian qua cũng như dự báo diễn biến các hình thái thời tiết trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cập nhật các bản tin theo đúng quy định, cố gắng có những bản tin dự báo có độ chính xác cao trước 3-6 tiếng. Đây là yếu tố quan trọng nhằm giảm thiệt hại trước những đợt mưa bất thường.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai lập ngay nhóm Zalo để khi có thông tin khẩn cấp sẽ gửi đến lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cơ sở đó các địa phương có thể triển khai ngay các kịch bản phòng chống thiên tai. Trong bối cảnh chính quyền 2 cấp, trước mắt khi chưa rõ chính quyền các xã, Cục cần có phương án truyền tin ngay cho cấp huyện ở những vùng khẩn cấp sau khi có thông tin mưa cực đoan.

Thông tin về diễn biến thời tiết từ đầu năm đến nay, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Cục Cục Khí tượng Thuỷ văn Mai Văn Khiêm cho biết: Các khu vực Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến có tổng lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%, có nơi trên 80 % (như Bái Thượng - Thanh Hóa 638mm so với trung bình nhiều là 416mm). Với đợt mưa đang diễn ra ở Bắc Bộ, dự báo dòng chảy trung bình ngày từ nay đến ngày 30/5 đến hồ Lai Châu dao đông từ 400-500m3/s; hồ Sơn La dao động từ 900-1200m3/s; hồ Hòa Bình dao động từ 1700-2200m3/s; hồ Tuyên Quang dao động từ 320-380m3/s. Căn cứ vào mực nước hiện tại, các hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang đang tiến hành xả nước với lưu lượng lớn hơn và bằng lưu lượng đến hồ.

Theo Giám đốc Mai Văn Khiêm, từ ngày 29/5 đến 31/5, trên sông Thao, sông Lô và các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2–5m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông; lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Về dài hạn, mưa vừa, mưa to được dự báo xảy ra tập trung từ 6-8/2025 ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Riêng Trung Bộ sẽ tăng mưa từ 9-12/2025. Sắp tới, nắng nóng giảm dần ở Tây Nguyên, Nam Bộ, trong khi vẫn duy trì tại Bắc Bộ, Trung Bộ đến 8/2025.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn Nguyễn Thượng Hiền thông tin, hiện nay, công tác bảo dưỡng định kỳ một số hệ thống thiết bị như trạm phát hiện dông sét, hệ thống thu và xử lý ảnh mây vệ tinh, và thiết bị đo ô dôn – bức xạ cực tím đã hoàn thành. Tuy nhiên, các thiết bị quan trọng như rada thời tiết, rada biển, hệ thống thám không vô tuyến và đo gió quang học Pilot hiện chưa được bảo dưỡng do thiếu vật tư. Cục Khí tượng Thuỷ văn đã trình danh mục, kế hoạch đấu thầu và sẽ triển khai ngay việc bảo dưỡng khi được phê duyệt. Tại các Đài Khí tượng thủy văn khu vực, công tác kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn đang được tích cực triển khai.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.