Cung bậc cảm xúc của người dân khi nhiều nước công nhận Nhà nước Palestine

Sau loạt tin tức dồn dập về Canada, sau đó là Anh, Australia, Bồ Đào Nha và rồi cả Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine, người Palestine trào dâng nhiều cung bậc cảm xúc. Tính đến nay, hơn 150 quốc gia đã công nhận Nhà nước Palestine.
Chú thích ảnh
Người dân Palestine trở về nhà tại Dải Gaza ngày 27/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên Al Jazeera đã phỏng vấn một số người Palestine tại Bờ Tây để lắng nghe tâm sự của họ về những diễn biến mới này.

Ông Adel Shadid (59 tuổi) đánh giá rằng sự công nhận này phản ánh niềm tin của các quốc gia vào quyền được thành lập một nhà nước của người Palestine.

Ông Raed al-Saeed (50 tuổi) thường bán cà phê và trò chuyện với mọi người cả ngày tại chợ trung tâm ở Hebron, bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas. Ông al-Saeed đánh giá rằng những nỗ lực của Tổng thống PA Mahmoud Abbas đã giúp nhiều quốc gia công nhận Nhà nước Palestine.

Do dành nhiều thời gian trò chuyện và lắng nghe mọi người, ông Raed al-Saeed cảm thấy mình hiểu rõ phản ứng khác nhau từ những người xung quanh mỗi ngày. Trong khi một số người lạc quan về việc công nhận Nhà nước Palestine, những người khác lại lo lắng về phản ứng của Israel.

Chú thích ảnh
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 16/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, cô Maram Nassar (31 tuổi) tin rằng những thông báo công nhận Nhà nước Palestine gần đây không phải quyết định nhất thời mà là kết quả của một quá trình dài. Theo cô, về mặt chính trị, việc nối dài danh sách những quốc gia công nhận Nhà nước Palestine sẽ củng cố vị thế của Palestine trên trường quốc tế, trao thêm quyền lực cho Palestine trong các cuộc đàm phán.

Về mặt ngoại giao, điều này sẽ tạo điều kiện để Palestine thành lập thêm nhiều đại sứ quán và mở rộng phạm vi ngoại giao. Về mặt kinh tế, điều này có thể dẫn đến việc mở ra các kênh hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người dân Palestine, đặc biệt là trong bối cảnh Israel đang gây áp lực lên Chính quyền Palestine bằng cách giữ lại các khoản thu hộ. Tuy nhiên, cô Nassar lo ngại rằng Mỹ và Israel có thể gây sức ép buộc một số quốc gia rút lại sự công nhận.

Ngày 21/9, một loạt nước gồm Anh, Canada và Australia đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông. Đến ngày hôm sau, bất chấp những chỉ trích từ Israel và Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Trong một diễn biến khác liên quan, Liên minh "Đã đến lúc" (It's Time Coalition) – tập hợp hơn 60 tổ chức ủng hộ hòa bình của cả người Israel và Arab – ngày 21/9 đã khởi động chiến dịch kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine và chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza. Liên minh này mô tả đây là sáng kiến hòa bình lớn nhất tại Israel cho đến nay.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.