Cúm - virus đường hô hấp gây tử vong nhiều nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số liệu nghiên cứu mới nhất của nước này cho thấy, cúm đang vượt qua COVID-19 trở thành loại virus đường hô hấp nguy hiểm nhất. 

Hiện nay, nhiều người dân Australia dường như không còn lo lắng về các loại virus đường hô hấp. Đại dịch COVID-19 đã qua và chủ đề này không còn chiếm lĩnh các trang báo tại Australia nữa, trong khi cúm thường bị nhiều người xem nhẹ như một bệnh thông thường của mùa Đông.

Tuy nhiên, số liệu sơ bộ mới nhất từ Cục Thống kê Australia (ABS) lại cho thấy điều ngược lại. Năm 2025, có 1.455 ca tử vong do cúm ở Australia. Đây là con số cao nhất mà ABS ghi nhận được trong chuỗi dữ liệu về bệnh này từ trước đến nay. Con số này cao hơn so với các năm đỉnh điểm trước đó, chẳng hạn như năm 2017 (1.276 ca tử vong) và năm 2019 (1.072 ca tử vong). Trong khi đó, COVID-19 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm mạnh về số ca tử vong. Năm 2025, có 1.718 ca, giảm so với 3.908 ca năm 2024 và 4.613 ca năm 2023.

Dữ liệu của ABS cũng cho thấy số ca tử vong do COVID-19 đã giảm đều đặn trong 3 năm qua, trong khi số ca tử vong do cúm lại có xu hướng ngược lại. Năm 2024, cúm là nguyên nhân khiến 807 người Australia tử vong. Năm 2025, con số này gần như tăng gấp đôi, lên 1.455 người. Theo các chuyên gia Australia, sự gia tăng mạnh như vậy là bất thường đối với một loại virus mà thế giới đã có vaccine từ nhiều thập kỷ trước.

Bên cạnh cúm và COVID-19, giới y tế Australia còn lưu ý đến một loại virus đường hô hấp thứ ba thường bị bỏ qua – virus hợp bào hô hấp, hay còn gọi là RSV. Virus này được xác định là một nguyên nhân khá phổ biến gây bệnh hô hấp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng người lớn tuổi cũng có thể bị bệnh nặng.

Năm 2025, RSV là nguyên nhân trực tiếp gây ra 198 ca tử vong ở Australia. Tuy nhiên, RSV thường được ghi nhận là yếu tố góp phần chứ không phải nguyên nhân chính gây tử vong vì có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý như bệnh phổi mãn tính hoặc suy tim. Cũng trong năm 2025, Australia có 392 ca tử vong liên quan đến virus RSV.

Giới khoa học Australia vẫn chưa kết luận rằng năm 2026 là một năm dịch cúm hoành hành nghiêm trọng, vì những con số thống kê ca bệnh có thể biến động đáng kể vào giai đoạn đầu năm. Tuy nhiên, điều rõ ràng là cả ba loại virus cúm, SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và RSV đều đang cùng tồn tại và bất kỳ loại nào trong số chúng cũng có thể bùng phát mạnh.

Theo các cơ quan y tế Australia, người lớn tuổi ở nước này vẫn là nhóm có nguy cơ tử vong cao nhất do cả 3 loại virus này. Vì vậy, tiêm chủng vẫn rất quan trọng. Nhà chức trách khuyến nghị người dân Australia trên 65 tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người dân tộc thiểu số, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần tiêm đầy đủ các loại vaccine.

Hiện vaccine cúm năm 2026 tại Australia đã được cập nhật để phù hợp hơn với chủng H3N2 từng gây nhiều ca bệnh phức tạp hồi năm 2025. Trong đó, vaccine cúm, COVID-19 và RSV đều có thể tiêm trong cùng 1 lần.

Trung Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.