Cục Thủy lợi khảo sát tình hình xâm nhập mặn tại Sóc Trăng

Ngày 2/5, Đoàn công tác của Cục Thủy lợi do ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Thủy lợi dẫn đầu đã có buổi khảo sát thực tế tình hình mặn xâm nhập tại địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.
Chú thích ảnh
Từ đầu tháng 4/2024 đến nay nước mặn xâm nhập sâu vào các tuyến kênh nội đồng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng), từ tháng 4/2024 đến nay, nước mặn theo tuyến kênh Xẻo Chích (giáp ranh 3 tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang và Sóc Trăng) đã xâm nhập vào địa bàn với nồng độ mặn khá cao.

Cụ thể, độ mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, với độ mặn đo được tại trung tâm thị xã Ngã Năm có lúc trên 3 phần nghìn. Hiện thị xã Ngã Năm đã xuống giống được gần 16.500 ha lúa Hè Thu 2024, chiếm gần 90% diện tích sản xuất; tuy nhiên do ảnh hưởng mặn xâm nhập hàng trăm ha diện tích đã xuống giống ở xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm) không có nước tưới, nguy cơ thiệt hại hoàn toàn trong thời gian tới là khó tránh khỏi.

Địa phương đã chỉ đạo ngành chuyên môn đo mặn thường xuyên kịp thời thông báo trên hệ thống loa truyền thanh; khuyến cáo người dân kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước phục vụ sản xuất, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm trong hoạt động sản xuất tại địa phương.

Ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho hay, trong đợt hạn hán, mặn xâm nhập năm 2024, tỉnh Sóc Trăng chịu ảnh hưởng gay gắt, độ mặn theo sông Hậu xâm nhập sâu 60 km. Ở các huyện Long Phú, huyện Trần Đề có gần 1.000 ha diện tích lúa Đông Xuân muộn bị thiệt hại.

Riêng tại thị xã Ngã Năm là địa phương chủ lực trong sản xuất lúa của tỉnh, có hệ thống các cống dàn trải đảm bảo cho việc ngăn mặn, dự trữ ngọt. Tuy nhiên, từ tháng 4/2024, nước mặn xâm nhập vào địa bàn từ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu theo kênh Xẻo Chích vào trung tâm thị xã (đoạn kênh này chưa có cống thủy lợi) gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân ở địa phương.

Lãnh đạo Chi Cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng đề nghị đoàn xem xét xây dựng hệ thống cống nhằm chủ động bảo vệ vùng sản xuất lúa chủ lực của tỉnh Sóc Trăng, đồng thời, có giải pháp điều tiết nước tại cống Cái Lớn và cống Cái Bé (tỉnh Kiên Giang), cống âu thuyền Ninh Quới (tỉnh Bạc Liêu) và một số cống nằm giáp biển của tỉnh Bạc Liêu nhằm giảm áp lực nước mặn xâm nhập vào địa phương.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Cục Thủy lợi Việt Nam khảo sát thực tế tình hình mặn xâm nhập tại địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi khảo sát, Cục trưởng Cục Thủy lợi Nguyễn Tùng Phong đánh giá cao việc phối hợp điều tiết nước giữa các tỉnh Bạc Liêu, Kiêng Giang và Sóc Trăng; đồng thời ghi nhận những ý kiến đề xuất của địa phương và giải pháp phòng chống hạn, mặn xâm nhập trong thời gian tới.

Cùng với đó, Cục Thủy lợi tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn để kịp thời cảnh báo cho các địa phương và cơ quan liên quan; đồng thời, hướng dẫn hỗ trợ các địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống hạn, mặn xâm nhập nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.