Cục Thuế lên tiếng việc giả mạo, lừa người dân nhận công văn trả tiền

Đại diện Cục Thuế khẳng định nội dung trên một fanpage Facebook là giả mạo, không phải được gửi từ Cục Thuế và các đơn vị ngành Thuế.
Chú thích ảnh
Giả mạo thư và công văn của Cục Thuế để lừa tiền người dân,.


Trên nền tảng Facebook đang xuất hiện thông tin cho rằng “Cục Thuế gửi công văn qua SPX, nhận thanh toán 80k, khi người nhận bóc ra bên trong có chứa văn bản photocopy của cơ quan Nhà nước…”.

Trước tình trạng này, chiều 24/9, đại diện Cục Thuế khẳng định nội dung trên là giả mạo, không phải được gửi từ Cục Thuế và các đơn vị ngành Thuế. “Người dân cần thận trọng, phòng tránh và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu các đối tượng liên hệ gửi và đòi thanh toán kinh phí giao nhận”, đại diện Cục Thuế cho biết.

Phía Cục Thuế cũng đề nghị các Bưu cục của Bưu điện và các đơn vị có chức năng vận chuyển khi tiếp nhận các phong bì giả mạo Cục Thuế, cần thông tin cho cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đấu tranh làm rõ.

Chú thích ảnh
Fanpage duy nhất và chính thống của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được Facebook xác minh bằng dấu tích xanh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhóm Facebook mang tên “Thuế Thành phố Hồ Chí Minh”, mạo danh cơ quan Thuế, dễ gây nhầm lẫn cho người nộp thuế.

“Nhóm Facebook này đã sử dụng hình ảnh và thông tin của cơ quan Thuế nhưng đây không phải là kênh chính thức. Hiện trang fanpage duy nhất và chính thống của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã được Facebook xác minh bằng dấu tích xanh”, đại diện Thuế Thành phố Hồ Chí minh cho biết.

Để tiếp nhận thông tin chính xác, người nộp thuế được khuyến nghị theo dõi các kênh chính thức tại website: https://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal;
Fanpage: https://www.facebook.com/share/1ABJFx9XQ2/;
Zalo: https://zalo.me/639794428184959354;
Youtube: https://youtube.com/@thuetphochiminh
Ngoài ra, cơ quan Thuế cũng đang vận hành các nhóm Facebook hỗ trợ người nộp thuế: Nhóm “Giải đáp - Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân”; Nhóm “Hỗ trợ hộ kinh doanh”.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các trang, nhóm khác khi đăng tải lại bài viết của cơ quan Thuế cần trích dẫn nguồn đúng quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh bị lợi dụng thông tin từ các trang giả mạo.

Trước đó, Cục Thuế cũng đưa ra cảnh báo, có hiện tượng một số đối tượng giả danh cơ quan thuế yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cơ quan thuế khẳng định: Không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp căn cước công dân hay giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế để cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế qua điện thoại, email, tin nhắn nhằm lừa đảo, trục lợi.

“Trên cơ sở dữ liệu đăng ký thuế đã cập nhật, cơ quan Thuế sẽ gửi thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh về địa chỉ cập nhật của người nộp thuế theo địa bàn hành chính mới và thông tin cơ quan thuế quản lý trực tiếp; người nộp thuế cần cảnh giác, không thực hiện theo các hướng dẫn từ các nguồn thông tin không chính thống”, đại diện Cục Thuế cho biết.

Người nộp thuế trong trường hợp cần cập nhật địa chỉ theo địa giới hành chính mới trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn theo quy định.

Theo Cục Thuế, khi có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ đường dây nóng của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc các số điện thoại, email của công chức thuế hỗ trợ được niêm yết tại Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế để được hướng dẫn, hỗ trợ về chính sách thuế trong quá trình sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.