Cục Kiểm lâm kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại Phú Yên 

Ngày 28/8, Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm do Phó Cục trưởng Đỗ Trọng Kim làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại các huyện Phú Hòa, Tây Hòa và thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra diện tích rừng bị cháy tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Phú Yên từ tháng 1/2019 đến 27/8, tỉnh Phú Yên đã xảy ra 59 vụ cháy làm thiệt hại 825 ha rừng, chủ yếu rừng trồng keo, bạch đàn, trong đó rừng trồng của các tổ chức, doanh nghiệp là 144 ha, rừng trồng của hộ dân là 680 ha. Riêng 3 huyện Phú Hoà, Tây Hòa và thị xã Sông Cầu đã xảy ra 29 vụ cháy làm thiệt hại 678 ha rừng trồng.

Nguyên nhân xảy ra cháy rừng tại Phú Yên là do nắng nóng gay gắt kéo dài làm lớp thực bì các cánh rừng khô, dễ bắt lửa, kết hợp với gió Tây Nam thổi mạnh tạo ra nhiều điểm cháy, phát triển lan nhanh khó kiểm soát. Ngoài ra, địa hình phức tạp nhiều đồi núi cao, việc điều động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường khi xảy ra cháy rừng gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận chủ rừng, người dân, sử dụng lửa trong rừng, ven rừng còn chủ quan, không tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên xác định hiện có hơn 100 ha rừng trồng đang có nguy cơ cháy cao, đặc biệt là 2.741 ha rừng bạch đàn, phi lao, sao đen tại các huyện Đồng Xuân, Tây Hòa, Phú Hòa và thị xã Sông Cầu, diện tích này đã bị chết khô do nắng hạn.

Sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường một số vụ cháy rừng tại Phú Hòa, Tây Hòa và thị xã Sông Cầu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Đỗ Trọng Kim đề nghị Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm, cán bộ quản lý bảo vệ rừng, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân không sử dụng lửa trong rừng, ven rừng. Đặc biệt, đang vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm, chính quyền địa phương có thể ra các lệnh không được đưa người và phương tiện vào các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Các địa phương cần chủ động phòng chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, phát hiện, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện chữa cháy, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

Với các vụ cháy rừng trong thời gian vừa qua, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Đỗ Trọng Kim đề nghị các địa phương cần phối hợp với lực lượng chức năng khắc phục, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, có biện pháp rà soát diện tích rừng bị cháy, khoanh nuôi, phục hồi lại các diện tích rừng bị thiệt hại.

Phạm Cường-Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.