Cục Cảnh sát giao thông bác bỏ tin đồn tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an khẳng định, Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng xã hội đã chia sẻ.

Chiều 30/1, đại diện Cục CSGT đã thông tin đến Báo Tin tức và Dân tộc về thông tin thiếu chính xác liên quan đến việc tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn. 

Chú thích ảnh
Cục CSGT bác bỏ tin đồn liên quan đến việc tăng mức xử phạt của Nghị định 168.
Chú thích ảnh
Theo đó, Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực.

Theo đại diện Cục CSGT, những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook và một số trang mạng xã hội khác đăng tải nội dung liên quan đến Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, cho rằng các quy định này sẽ được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026. 

Thậm chí, nhiều thông tin còn khẳng định mức phạt nồng độ cồn đối với xe máy, ô tô, thậm chí cả xe đạp sẽ có sự điều chỉnh đáng kể, khiến dư luận hoang mang, hiểu sai chính sách pháp luật. Trước sự quan tâm và lo ngại của người dân, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Tuy nhiên, đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định rõ: Đến thời điểm hiện nay, Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và các mức xử phạt được giữ nguyên, không có bất kỳ việc điều chỉnh tăng nào như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Cục CSGT nhấn mạnh, mọi thay đổi liên quan đến chính sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đều phải được cơ quan có thẩm quyền ban hành bằng văn bản quy phạm pháp luật, công bố chính thức trên các kênh thông tin của Chính phủ và Bộ Công an. Việc suy diễn, cắt ghép hoặc “thêm thắt” thông tin để câu view, gây hoang mang dư luận là hành vi thiếu trách nhiệm và có thể vi phạm pháp luật.

Trước tình trạng tin giả, tin sai sự thật tiếp tục xuất hiện trên không gian mạng, Cục CSGT khuyến cáo người dân: Chỉ tiếp nhận thông tin pháp luật từ nguồn chính thống như Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an, Cục CSGT và các cơ quan báo chí được cấp phép; Không chia sẻ, bình luận hay lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng; Chủ động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, đặc biệt là quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe, thay vì chạy theo các thông tin giật gân, sai lệch.

Cơ quan chức năng cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến chính sách pháp luật giao thông, nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.