Cuba và EU họp vòng 3 về đối thoại nhân quyền

Ngày 22/5, Cơ quan Hành động đối ngoại châu Âu (EEAS) ra thông cáo cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Cuba đã tổ chức vòng thứ 3 của cuộc đối thoại về nhân quyền tại Brussels, Bỉ.
Cuba và EU họp vòng 3 về đối thoại nhân quyền ảnh 1

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla (trái) và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini tại Brussels, Bỉ ngày 12/12/2016. AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Cuba dẫn thông báo của EEAS cho biết tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận sâu rộng về các khía cạnh hiến pháp, pháp luật và hành chính của việc người dân tham gia các vấn đề công, chủ yếu liên quan đến các cuộc bầu cử gần đây và sắp tới ở cả EU và Cuba, đặc biệt là các cuộc bầu cử địa phương và bầu Chủ tịch Cuba vào đầu năm 2018. Đại diện EU nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các tiêu chuẩn bầu cử quốc tế.

Cùng ngày, thông cáo của Đại sứ quán Cuba tại Bỉ cho biết cuộc họp đã thể hiện sự khác biệt sâu sắc về vị trí và trọng tâm giữa hai bên trong các vấn đề được thảo luận, đồng thời chỉ trích “mức tham gia thấp của người dân vào các tiến trình bầu cử châu Âu”, mà theo phía Cuba đây là một sự phản ánh của khủng hoảng niềm tin và những hạn chế của chế độ dân chủ đại diện tư sản.

Cũng trong cuộc họp, các đại diện của EU và Cuba đã tập trung thảo luận vấn đề bảo vệ quyền con người cho những người di cư và người tị nạn, cũng như việc thúc đẩy và bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.