Cuba tố cáo âm mưu bôi nhọ trong vụ tàu chở vũ khí

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro mới đây cho rằng đang có âm mưu gây phương hại thanh danh Cách mạng Cuba trong vụ Panama bắt giữ tàu hàng Triều Tiên chở vũ khí của quốc đảo này cách đây hai tuần.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro mới đây cho rằng đang có âm mưu gây phương hại thanh danh Cách mạng Cuba trong vụ Panama bắt giữ tàu hàng Triều Tiên chở vũ khí của quốc đảo này cách đây hai tuần.
Cuba tố cáo âm mưu bôi nhọ trong vụ tàu chở vũ khí ảnh 1

Tàu chở hàng của CHDCND Triều Tiên tại cảng Manzanillo thuộc Colon, cách thành phố Panama City 90km ngày 16/7/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thư gửi lãnh đạo các nước tới Cuba tham dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Khởi nghĩa Vũ trang, Lãnh tụ Fidel nhấn mạnh rằng trong những ngày qua đã xuất hiện âm mưu hủy hoại thanh danh Cách mạng Cuba và lừa dối Liên hợp quốc (LHQ) với cáo buộc rằng Cuba “hành động hai mặt”. Lãnh tụ Fidel khẳng định bất cứ nước nào, dù lớn hay nhỏ, đều không được phép sử dụng các loại vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người.Theo ông, mặc dù nhiều năm qua Cuba đã từ chối ký thỏa thuận cấm sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng điều đó không có nghĩa Havana tìm cách sản xuất loại vũ khí này. Lý do khiến Cuba không ký thỏa thuận trên là vì nước này không đồng tình với việc một số quốc gia được trao quyền ưu tiên nhiều hơn trong cùng một vấn đề. Ngày 15/7, Panama đã bắt giữ tàu chở hàng “Chong Chon Gang” của Triều Tiên khi tàu này đi vào kênh đào Panama. Kết quả khám xét sau đó cho thấy trên tàu có chở một số vũ khí đã được tháo rời và cất kèm với các bao tải đường. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Cuba ra tuyên bố khẳng định đây là số vũ khí lỗi thời của nước này được gửi sang Triều Tiên để sửa chữa và sẽ được trả lại cho Cuba. Hiện phía Panama đang mời các chuyên gia LHQ tới điều tra vụ việc.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.