Cuba tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 24/5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định phát triển kinh tế tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của đảo quốc Caribe này.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp với các đại biểu quốc hội diễn ra một ngày trước kỳ họp đặc biệt thứ hai của cơ quan lập pháp khóa X, Chủ tịch Cuba nhấn mạnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước vẫn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu sau đại dịch COVID-19, khoét sâu thêm sự khác biệt và xung đột quốc tế. Thêm vào đó là các lệnh bao vây cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt cùng 240 biện pháp tăng cường và cáo buộc Cuba là một trong số những quốc gia bảo trợ khủng bố. Ngoài ra, tình hình nhân khẩu học phức tạp của Cuba với tốc độ già hóa ngày càng nhanh và dân số ngày càng ít cũng góp phần làm trầm trọng thêm bối cảnh kinh tế - xã hội.

Theo Chủ tịch Díaz-Canel, Cuba không từ bỏ phát triển kinh tế nhưng để đạt được điều này, cần phải thúc đẩy kế hoạch ổn định kinh tế vĩ mô, bao gồm các hành động chống lạm phát, giảm thâm hụt tài khóa, khắc phục khoảng cách giữa tiền lương và sức mua, tăng nguồn ngoại tệ sẵn có và giải quyết nhiều vấn đề khác.

Chủ tịch Cuba cho biết đảo quốc Caribe đang thúc đẩy sản xuất lương thực trong nước, nhưng chưa đạt được nhiều kết quả khả quan. Hiện nay, nguồn phân phối lương thực chính của người dân Cuba là giỏ hàng hóa cơ bản theo quy định của Nhà nước. Phần lớn những sản phẩm này là nhập khẩu, trong khi nhiều mặt hàng hoàn toàn có thể được sản xuất trong nước.

Chủ tịch Díaz-Canel nêu bật tầm quan trọng của việc khôi phục vai trò của các công ty nông nghiệp quốc doanh, nhấn mạnh điều này không chỉ giúp tăng nguồn cung hàng hóa mà còn tác động đến việc điều tiết giá và giảm các khâu trung gian.

Song song với đầu tư sản xuất lương thực bằng nguồn vốn trong và ngoài nước cũng như thực hiện các hành động nhằm đảm bảo dinh dưỡng và chủ quyền thực phẩm, Chủ tịch Cuba chỉ rõ cần chú trọng phát triển du lịch địa phương bền vững, mở rộng thị trường nguồn và đa dạng hóa các dịch vụ. Ông kêu gọi tận dụng nguồn nhân lực nhàn rỗi trong ngành du lịch và loại bỏ tình trạng trì trệ, chậm trễ trong các vấn đề liên quan đến ngoại thương và đầu tư nước ngoài; khuyến khích kinh doanh với người Cuba bên ngoài biên giới và thúc đẩy sản xuất quốc gia nói chung. Chủ tịch Díaz-Canel nhấn mạnh Cuba cần củng cố mọi hoạt động để khơi thông dòng ngoại tệ, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và không ngừng đổi mới để vươn lên.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi Mỹ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào rạng sáng 3/10 (giờ địa phương).