Cuba thông qua 4 văn bản luật mới

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7, khóa IX, Quốc hội Cuba ngày 28/10 đã thông qua 4 văn bản luật về hệ thống tư pháp và những văn bản này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Kỳ họp thứ IV Quốc hội khoá IX của Cuba tại Habana, ngày 20/12/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, các băn bản luật này bao gồm các luật về các tòa án tư pháp, về tố tụng hình sự và về tố tụng hành chính, cùng bộ luật tố tụng. Theo Quốc hội Cuba, những văn kiện này “sẽ mở ra cải cách tư pháp và tố tụng sâu sắc trong lĩnh vực tư pháp của Cuba”.

Được soạn thảo theo tinh thần của Hiến pháp 2019, các văn bản luật này bao gồm những sửa đổi theo hướng mở rộng quyền lợi của công dân trong các tiến trình tố tụng và phù hợp hơn với những hiệp ước và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực này.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong đợt cải cách tư pháp lần này của Cuba là việc nhìn nhận nhiều hoạt động của tiến trình tố tụng hình sự như các dịch vụ mà công dân có thể tiếp cận rộng rãi, như quyền được chỉ định luật sư và trợ lý luật pháp, quyền được tiếp cận bằng chứng rộng rãi hơn, quyền được chủ động lựa chọn nhiều hình thức khác nhau để giải quyết tranh chấp, quyền được từ chối đưa ra tuyên bố bất lợi cho bản thân hay thân nhân mà không bị coi là phạm pháp; cùng những quy định cụ thể hơn về nghĩa vụ của người chấp pháp và tòa án trong việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, hay việc nói rõ nguyên tắc về mặc định vô tội của công dân cho tới khi bị chứng minh có tội.

Bên cạnh đó, các văn bản luật mới cũng hướng tới việc củng cố tính thể chế, cải cách hệ thống tòa án theo hướng linh hoạt hóa và ưu tiên vai trò của các tòa án sơ thẩm cấp quận, huyện – cấp hành chính thấp nhất trong hệ thống chính quyền của Cuba có đầy đủ các cơ quan chức năng.

Cùng với việc đánh giá các kết quả kinh tế - xã hội trong năm nay và thời gian chịu tác động của đại dịch COVID-19, việc thông qua cải cách hệ thống tư pháp được coi là nội dung trọng điểm trong kỳ họp lần này của Quốc hội Cuba.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.