Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau

Ngày 5/10, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parilla tái khẳng định quan điểm của La Habana sẵn sàng đối thoại với Chính phủ Mỹ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez phát biểu tại cuộc họp báo ở La Habana ngày 22/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, trả lời phỏng vấn nhà báo Rania Khalek của BreakThroughNews, Bộ trưởng Parilla nhận định năm 2023 sẽ là một cơ hội nữa để hai bên tiến tới đồng thuận vì lợi ích của cả hai quốc gia trong những vấn đề liên quan tới người dân Cuba. Ông nhấn mạnh rằng Cuba là một nhân tố ổn định trong khu vực trong việc ngăn chặn các hành động của tội phạm có tổ chức quốc tế, chống buôn bán ma túy, buôn người và khủng bố. Bộ trưởng Parilla bày tỏ lấy làm tiếc về việc Mỹ tiếp tục duy trì chính sách thù địch chống lại Cuba, đồng thời chỉ rõ tiến trình kéo dài từ năm 2014 đến năm 2016 là một minh chứng vững chắc về khả năng hai bên có thể tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Cuba nhấn mạnh bất chấp các biện pháp bao vây cấm vận, các cuộc tấn công vào Đại sứ quán của La Habana tại Washington và việc Mỹ dừng các dịch vụ lãnh sự tại thủ đô của Cuba, hai nước vẫn duy trì một số kênh liên lạc, đáng chú ý là các cuộc đàm phán rất tích cực về vấn đề di cư.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.