Cuba phát triển phương pháp điều trị bệnh bằng tế bào gốc

Kể từ khi phương pháp điều trị bệnh bằng tế bào gốc được áp dụng lần đầu tiên tại Cuba năm 2004, đến nay ở nước này đã có 11.200 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp này, trong các dự án nghiên cứu với bệnh nhân tình nguyện.

Số liệu được nhật báo Granma công bố cho thấy, riêng trong năm 2017 đã có 798 bệnh nhân tại “hòn đảo tự do” được điều trị bằng tế bào gốc, đưa Cuba trở thành một trong những nước có tỷ lệ sử dụng tế bào gốc cao nhất thế giới.

Cho tới nay, Cuba ghi nhận những kinh nghiệm tích cực của liệu pháp này trong các chuyên khoa tim mạch, chấn thương - chỉnh hình, đặc biệt là trong các trường hợp thiểu năng động mạch tại các chi dưới.

Bác sĩ Porfirio Hernández, Điều phối viên Nhóm Y học tái tạo và tế bào gốc Cuba, cho biết có tới 85% trường hợp thiểu năng động mạch chi dưới giai đoạn đầu cho kết quả phục hồi khả quan khi điều trị bằng tế bào gốc. Đối với các giai đoạn cao hơn, liệu pháp này cũng giúp tránh cắt bỏ chi dưới bắt buộc trong 58% trường hợp được điều trị.

Tháng 2/2004, Cuba lần đầu tiên áp dụng trị liệu tế bào gốc lấy từ tủy xương cho một bệnh nhân bị bệnh thiếu máu cục bộ ở chân và đã giúp cho bệnh nhân này tránh được việc phải cưa chân. Vài tuần sau đó, đảo quốc Caribe này bắt đầu sử dụng trị liệu bằng tiểu cầu và tới năm 2016, y học tái tạo đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành cả nước.

Phương pháp y học tái tạo phổ biến nhất tại “hòn đảo tự do” là sử dụng tế bào máu ngoại vi qua một kích thích tố do chính Cuba sản xuất “có kết quả tương tự như sản phẩm của các nước khác có quy trình phức tạp hơn”, theo lời khẳng định của bác sĩ Hernández.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).