Cuba phản ứng trước quyết định mới của Mỹ về hạn chế thị thực

Ngày 9/7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chỉ trích động thái của Mỹ áp đặt hạn chế thị thực đối với 28 quan chức của đảo quốc láng giềng này là vô lý.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel chỉ trích động thái của Mỹ áp đặt hạn chế thị thực đối với 28 quan chức của Cuba. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhiều quan chức cấp cao của Cuba cũng lên án biện pháp cưỡng chế mới này và cho rằng đây là một phần của hành động leo thang căng thẳng mà Nhà Trắng thúc đẩy.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla nhấn mạnh các biện pháp mà Washington lặp đi lặp lại vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố hạn chế thị thực đối với 28 quan chức cấp cao của Cuba.

Washington áp đặt các hạn chế về thị thực căn cứ vào chính sách đã có từ thời Tổng thống Ronald Reagan. Chính sách này đình chỉ việc nhập cảnh không thuộc diện nhập cư vào Mỹ đối với các quan chức Cuba.

Hồi tháng 11/2021 cũng như tháng 1 và tháng 6 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã công bố nhiều điều khoản tương tự chống lại các quan chức của Bộ Nội vụ và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.