Cuba phản đối sau khi bị Mỹ đưa trở lại danh sách 'tài trợ khủng bố'

Ngày 20/1, Cuba đã bày tỏ phản đối sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Joe Biden đưa Cuba ra khỏi “danh sách các quốc gia được cho là tài trợ khủng bố”.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho rằng quyết định của Tổng thống Trump vô lý và không có cơ sở thực tế. Chủ tịch Diaz-Canel cũng nhấn mạnh rằng chính sách bao vây kinh tế mà ông Trump áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên đã gây khó khăn đối với người dân Cuba, dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng hóa tại quốc gia Caribe này.

Trước đó, ngày 14/1, chỉ vài ngày trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách nói trên. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã đảo ngược quyết định này chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức vào trưa 20/1 theo giờ Mỹ.

Cộng đồng quốc tế đã hoan nghênh và ủng hộ quyết định của ông Biden trước khi rời nhiệm sở. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez khi đó nhận định động thái này là bước đi “đúng hướng”, song bày tỏ quan ngại về việc Mỹ vẫn duy trì chính sách bao vây cấm vận.

Mai Phương - Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.