Cuba phản đối Ecuador trục xuất phái đoàn ngoại giao

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 5/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã lên án quyết định của Ecuador trục xuất toàn bộ phái đoàn ngoại giao Cuba tại nước này, cho rằng đây là hành động “phi lý, thù địch và không thân thiện”, làm tổn hại quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia Mỹ Latinh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội X, ông Miguel Díaz-Canel, đồng thời là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, khẳng định quyết định của Quito là “hành động chưa từng có”, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lịch sử hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa nhân dân Cuba và Ecuador. Nhà lãnh đạo Cuba cũng cáo buộc động thái này thể hiện sự phục tùng các lợi ích “đế quốc”.

Trước đó, trong công hàm ban hành ngày 4/3 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Ecuador tuyên bố tất cả nhân viên ngoại giao, lãnh sự và hành chính của Đại sứ quán Cuba tại thủ đô Quito là “những người không được hoan nghênh”. Chính phủ Ecuador yêu cầu Đại sứ Cuba cùng toàn bộ nhân viên cơ quan đại diện phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, phía Ecuador không nêu rõ lý do cho quyết định trên.

* Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cùng ngày đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt kéo dài đối với Cuba, cho rằng những khó khăn kinh tế của quốc đảo Caribe chủ yếu bắt nguồn từ các lệnh cấm vận.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại Hội nghị bộ trưởng trong khuôn khổ Hội nghị khu vực lần thứ 39 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) dành cho Mỹ Latinh và Caribe, diễn ra tại Buenos Aires (Argentina), Tổng thống Lula cho rằng Cuba không thiếu lương thực vì năng lực sản xuất yếu kém hay thiếu khả năng xây dựng hệ thống năng lượng, mà do bị hạn chế tiếp cận các nguồn lực thiết yếu.

Nhà lãnh đạo Brazil cho rằng Cuba đã phải chịu lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt trong hơn 60 năm, và các biện pháp này gần đây còn bị siết chặt hơn dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Lula đồng thời bày tỏ lo ngại trước việc nhiều nhà lãnh đạo thế giới hiện tập trung vào các cuộc xung đột thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề nghèo đói. Tổng thống Brazil nhấn mạnh nạn đói cần được coi là “ưu tiên số không” và là một quyền cơ bản của con người.

Nhà lãnh đạo Brazil cũng cảnh báo tình trạng bất bình đẳng toàn cầu đang ngày càng sâu sắc khi một số tập đoàn có doanh thu vượt cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nhiều quốc gia, trong khi hàng triệu người trên thế giới vẫn thiếu lương thực.

Ngọc Duy - Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.