Cuba phản đối biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Ngày 4/7, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parilla tuyên bố Mỹ không có quyền áp đặt các biện pháp đơn phương chống lại các tổ chức của Cuba hay bất cứ nước nào khác có quan hệ thương mại với Venezuela.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô La Habana. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tuyên bố trên tài khoản mạng xã hội Twitter cá nhân của người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba được đưa ra một ngày sau khi Chính phủ Mỹ đưa doanh nghiệp nhà nước Cubametales – đơn vị chịu trách nhiệm nhập khẩu dầu khí của Cuba – vào danh sách các tổ chức bị trừng phạt vì có quan hệ với Venezuela. Lý do mà Mỹ đưa ra là bởi Cuba tiếp tục nhập khẩu dầu từ Venezuela qua Cubametals, cung cấp hỗ trợ cho chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. 

Ông Rodríguez nhấn mạnh hành động áp đặt đơn phương trên vi phạm luật pháp quốc tế, các quy định thương mại và là sự công kích vào quan hệ giữa các nhà nước có chủ quyền.

Quan hệ giữa Cuba và Mỹ đã xấu đi dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington đã nhiều lần sử dụng vấn đề hỗ trợ của La Habana cho Caracas để biện minh cho các biện pháp trừng phạt đơn phương của mình chống lại “hòn đảo tự do”, trong khi Chính phủ Cuba luôn khẳng định tình đoàn kết nhất quán với Venezuela.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.