Cuba nghiên cứu vắc xin mới điều trị ung thư khối u buồng trứng và gan

Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Gen và Công nghệ Sinh học (CIGB) của Cuba cho biết đang tiến hành thử nghiệm một loại vắc xin mang tên Savax dành riêng để điều trị các khối u rắn, một trong những biệt dược “ưu tiên hàng đầu” có “tác động lớn” của Tập đoàn dược quốc gia Biocubafarm.
Chú thích ảnh
Cuba thử nghiệm loại vắc xin phòng chống ung thư mới. Ảnh: cibercuba

Nhật báo Juventud Rebelde (Thanh niên quật khởi) cho biết hiện vắc xin Savax đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ 2 để kiểm tra tính hiệu quả của nó trong điều trị các khối u buồng trứng và gan.

Giám đốc Nghiên cứu Y sinh của CIGB Gerardo Guillen cho biết, trước khi đến được giai đoạn này, Savax đã được thử nghiệm đối với một nhóm 30 bệnh nhân ung thư ở các giai đoạn cuối, với thời gian sống chỉ còn “rất hạn chế”. Kết quả sau 5 năm, các bệnh nhân trên không chỉ kéo dài được thời gian sống, mà thậm chí hiện tại một vài người trong số họ vẫn tiếp tục sống, và trong số đó có 4 bệnh nhân có các khối u giảm được giảm bớt.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Cuba cũng nhấn mạnh mặc dù giai đoạn nghiên cứu đạt được thành công, nhưng các chuyên gia và các cơ quan quản lý sẽ cần phải đánh giá thêm rất nhiều thông số để có thể áp dụng hoàn toàn loại vắc xin trên.

Các sản phẩm công nghệ sinh học và ngành công nghiệp dược phẩm là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Cuba. Bên cạnh Savax, CIGB cũng đang nghiên cứu để đưa ra trong năm nay những công thức mới cho Heberprot-P, một dược phẩm thành công của đảo quốc Caribe trong việc điều trị viêm loét bàn chân do bệnh đái tháo đường gây ra, được xem là “dự án sao” của ngành công nghệ sinh học Cuba và đã được đăng ký tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.
 

Lê Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.